Tìm kiếm

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một chuyến tông du Đức Thánh Cha Phanxicô trong một chuyến tông du  (Vatican Media)

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Malta từ 02 đến 03/4

Sáng thứ Năm 10/02, Phòng báo chí Toà Thánh đưa tin: “Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến Malta từ ngày 02 đến 03/4/2022”.

Ngọc Yến - Vatican News

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho biết: “Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hoà Malta, chính quyền dân sự và Giáo hội Công giáo của đất nước, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến Malta trong hai ngày từ ngày 02 đến 03/4/2022. Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Valletta, Rabat, Floriana và đảo Gozo”.

Đức Thánh Cha đã lên kế hoạch đến thăm Malta vào ngày 31/5/2021, nhưng do đại dịch chuyến tông du bị hoãn lại.

Chủ đề của chuyến tông du là “Họ đã đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có” (Cv 28, 2), muốn nhấn mạnh hoàn cảnh của người di cư từ bờ biển Bắc Phi tiến qua Địa Trung Hải để vào Âu châu, và là nguồn khích lệ cho công cuộc tái rao giảng Tin Mừng trên đảo quốc này. Chủ đề đề cập đến lòng hiếu khách được người Malta thể hiện đối với thánh Phaolô khi tàu đưa ngài đến Roma bị đắm ở đó vào năm 60.

Logo của chuyến tông du mô tả những bàn tay hướng về Thánh Giá. Những bàn tay của những người đang ở trên tàu, dấu hiệu chào đón người lân cận và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn, bị bỏ mặc cho số phận. Một sự tham chiếu rõ ràng đến hiện tượng di cư, mà từ nhiều năm Malta được xem là trung tâm thu hút sự chú ý của tin tức quốc tế.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Malta trong năm 1990 và 2001. Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI cũng đã đến đây vào năm 2010.

Với cuộc viếng thăm vào đầu tháng tư, Malta sẽ là nước đầu tiên được Đức Thánh Cha viếng thăm trong năm nay. Và đây sẽ là chuyến tông du lần thứ 36 của ngài tại nước ngoài.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng hai 2022, 10:23