Tìm kiếm

Cuộc gặp lịch sử giữa ĐTC và Đức Thượng phụ Kirill của Chính Thống Nga tại Cuba vào năm 2016 Cuộc gặp lịch sử giữa ĐTC và Đức Thượng phụ Kirill của Chính Thống Nga tại Cuba vào năm 2016 

ĐTC nói rằng ngài sẽ gặp lại Đức Thượng phụ Kirill lần thứ hai

Trả lời câu hỏi của nhà báo Vera Scherbakova của Cơ quan Báo chí chính thức của Nga về kế hoạch của Đức Thánh Cha khi gặp Đức Thượng phụ Kirill của Chính Thống Nga, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ lần thứ hai với người đứng đầu Giáo hội Chính Thống Nga đang được sắp xếp.

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc gặp lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Thượng phụ Kirill ở Cuba vào năm 2016 đánh dấu lần đầu tiên một Giáo hoàng gặp người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga sau gần 1.000 năm.

Trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha nói: “Một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kirill đang ở một chân trời không xa; tôi tin rằng tuần tới tổng giám mục Hilarion sẽ đến thăm tôi để thống nhất về một cuộc gặp có thể xảy ra.” Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào, kể cả Mátxcơva, để gặp Đức Thượng phụ, bởi vì Đức Thượng phụ là người anh em và điều này quan trọng hơn mọi nghi lễ ngoại giao.

Bình luận của Đức tổng giám mục Hilarion của Chính Thống Nga

Đức tổng giám mục Chính Thống Hilarion, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Mátxcơva đã bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng liên quan đến khả năng có một cuộc gặp giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Ngài cho biết, “vào ngày 20/12, cuộc gặp của tôi được lên kế hoạch với Đức Giáo hoàng Phanxicô của Roma. Tôi dự định thay mặt Đức Thượng phụ Kirill chúc mừng sinh nhật lần thứ 85 của ngài và thảo luận với ngài về nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương giữa hai Giáo hội của chúng ta. Trong số những vấn đề này, có thể có cuộc gặp của Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Thượng phụ Kirill. Cho đến nay, địa điểm cũng như ngày diễn ra cuộc họp vẫn chưa được xác định”.

Đức tổng giám mục Hilarion nói thêm: “Đối với chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới Mátxcơva, tôi có thể nói rằng vấn đề này chưa được thảo luận ở cấp độ song phương”. Theo Đức tổng giám mục Hilarion, cuộc gặp gỡ kế tiếp giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Giáo hoàng Phanxicô khó có thể diễn ra tại Mátxcơva. Điều này dường như là chưa thể vào thời điểm hiện tại. Đức tổng giám mục Hilarion hy vọng rằng cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 sẽ tạo cơ hội để thảo luận về tất cả các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng mười hai 2021, 11:53