Tìm kiếm

Sứ điệp của ĐTC gửi đến Bắc Cực Sứ điệp của ĐTC gửi đến Bắc Cực 

ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp về bảo vệ môi trường đến Bắc Cực

Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một sứ điệp về bảo vệ môi trường đến Bắc Cực. Michael Haddad, một thanh niên người Libăng, phải di chuyển bằng khung xương ngoài do tai nạn khi còn nhỏ sẽ là người mang sứ điệp này.

Ngọc Yến - Vatican News

Cuộc gặp gỡ để trao sứ điệp được tổ chức bởi Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Viện Đối thoại Toàn cầu và Văn hóa Gặp gỡ, cùng với sự tham gia của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, diễn ra vào sáng thứ Sáu 17/12, tại Đại sứ quán Ý ở Roma.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm, Bộ Truyền thông cho biết, chính trong thông điệp Fratelli tutti, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Niềm hy vọng táo bạo, biết cách nhìn xa hơn sự tiện nghi cá nhân, sự bình yên bé nhỏ và những bù đắp thu hẹp chân trời, để mở ra những ý tưởng vĩ đại làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và xứng đáng hơn”.

Anh Mechael gặp ĐTC
Anh Mechael gặp ĐTC

Sau một tai nạn khi 6 tuổi, Michael bị mất 75% các chức năng vận động và hiện di chuyển với sự trợ giúp của khung xương ngoài. Michael là một vận động viên chuyên nghiệp và là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề môi trường. Anh đã leo núi, vượt sa mạc và cũng đã tham gia hai cuộc chạy marathon: một ở Cairo, một ở Beirut, quê hương Libăng, để gây quỹ tái thiết bệnh viện bị tàn phá bởi vụ nổ ở cảng vào tháng 8/2020.

Trong tuyên bố, Bộ Truyền thông giải thích rằng Michael Haddad đang chuẩn bị cho 100km đến Bắc Cực, mang theo cuốn sách “Why Are You Afraid, Have You No Faith?- Sao anh em sợ hãi, Anh em không có đức tin ư?” Được xuất bản trong một ấn bản đặc biệt của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh.

Anh Mechael gặp ĐTC
Anh Mechael gặp ĐTC

Cuốn sách này sẽ hơi khác so với tất cả các cuốn khác vì sách sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. Và như thế, Michael sẽ mang sứ điệp của Đức Thánh Cha đi khắp thế giới. Khi kết thúc hành trình, anh sẽ để lại cuốn sách nhỏ 6 x 8 cm trong hầm chứa hạt giống Svalbard, lớn nhất và an toàn nhất trên thế giới, ở Na Uy, cách Vòng Bắc Cực 1300 km.

Michael, một biểu tượng của hy vọng và niềm tin, với sứ điệp tập trung vào nhu cầu hành động khẩn cấp đối với biến đổi khí hậu, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và hòa nhập khi đối mặt với bất bình đẳng, thể hiện sự dấn thân của anh bằng cách nhận sứ điệp trong cuộc gặp gỡ tại Đại sứ quán Ý.

Tuyên bố của Bộ Truyền thông kết luận: “Lần đầu tiên, một sứ điệp từ Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Bắc Cực trong tay của một đại sứ thiện chí, và như một hạt giống của hy vọng, sứ điệp sẽ còn mãi cho hậu thế về nơi lưu trữ an toàn nhất trên thế giới dành cho việc bảo vệ đa dạng sinh học của hành tinh”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng mười hai 2021, 10:55