Tìm kiếm

Nhà truyền giáo Nadia-De-Munari bị sát hại tại Peru Nhà truyền giáo Nadia-De-Munari bị sát hại tại Peru 

Tang lễ của nhà truyền giáo bị sát hại tại Peru và điện văn chia buồn của ĐTC

Ngày 28/4 Đức cha Angel Francisco Simon Piorno, giám mục giáo phận Chimbote của Peru, đã cử hành lễ tang cho chị Nadia De Munari, bị sát hại và qua đời ngày 24/4. Nhân dịp này Đức Thánh Cha đã gửi điện văn với lời cầu nguyện cho chị và nhớ đến nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh khi phục vụ Tin Mừng và những người khốn khổ và thiếu tự vệ nhất.

Hồng Thủy - Vatican News

Chị Nadia De Munari, 50 tuổi, người Ý, là thiện nguyện viên thường trực của hội Mato Grosso, phục vụ ở Peru gần 30 năm. Chị qua đời hôm 24/4/2021 sau khi bị tấn công dã man bằng dao rựa đêm 21/4/2021.

Tang lễ của chị được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Đồng tế trong Thánh lễ có tất cả các linh mục truyền giáo người Ý của hội Mato Grosso hiện diện ở Peru và nhiều linh mục khác. Rất nhiều trẻ em được chị Nadia giúp đỡ cũng hiện diện trong Thánh lễ.

Đức Thánh Cha lên án bạo lực

Trong điện thư gửi đến Đức cha giáo phận Chimbote, được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha tái lên án mạnh mẽ “vụ bạo lực mới và không thể biện minh này, thêm vào rất nhiều vụ bạo lực đã sát hại các nhà truyền giáo khi họ hy sinh bản thân để phục vụ Tin Mừng và trợ giúp những người thiếu thốn và không có khả năng tự vệ nhất.”

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chị Nadia và gần gũi với gia đình nạn nhân

Đức Hồng y Parolin viết: “Trong khi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn thiện nguyện viên này được an nghỉ đời đời và phó thác chị cho lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi hiền phụ đối với cha mẹ, người thân trong gia đình và họ hàng của chị và bảo đảm nhớ cầu nguyện và chúc lành cho tất cả những người tham dự tang lễ, ở Peru và cả ở Ý.”

Hồi hương thi hài chị Nadia

Theo thị trưởng Valter Orsi, phải cần khoảng 20 ngày thi hài chị Nadia mới về đến quê nhà ở Ý, nơi chị chào đời và nơi gia đình chị đang sống. Việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện, các cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng vẫn sẽ cần hơn hai tuần để vận chuyển thi hài vì Peru chưa tham gia công ước có thể giúp đẩy nhanh việc hồi hương thi thể.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng tư 2021, 12:27