Tìm kiếm

ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân và sự hoà giải quốc gia tại Hoa Kỳ

Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 10/01, trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha hướng đặc biệt đến Hoa Kỳ vì vụ tấn công vào Tòa nhà Quốc hội xảy ra trong những ngày vừa qua.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Thánh Cha nói: “Tôi cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng trong những giờ phút bi thảm. Tôi tái xác nhận rằng bạo lực luôn là một sự tự hủy diệt. Bạo lực chẳng đem lại được điều gì, trái lại mất rất nhiều. Tôi kêu gọi chính quyền và người dân hãy duy trì tinh thần trách nhiệm, nhằm xoa dịu tâm hồn, thúc đẩy hòa giải dân tộc và bảo vệ các giá trị dân chủ trong xã hội Mỹ. Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Bảo Trợ của Hoa Kỳ giúp duy trì nền văn hóa gặp gỡ, văn hóa chăm sóc, như là con đường chính để cùng nhau xây dựng lợi ích chung và làm điều đó với mọi người đang sống trong đất nước này”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người đang theo dõi buổi đọc Kinh Truyền Tin qua các phương tiện truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc do đại dịch, Ngài không thể cử hành bí tích Rửa tội cho các bé trong Nhà nguyện Sistine như thường lệ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các em đã ghi danh rửa tội, cha mẹ của các em và các cha mẹ đỡ đầu. Đức Thánh Cha cũng hứa cầu nguyện cho tất cả các em bé được rửa tội trong thời gian này, để các em nhận được căn tính Kitô, ân sủng tha thứ và cứu độ.

Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng mùa Giáng Sinh kết thúc, chúng ta sẽ trở lại Phụng vụ mùa thường niên. Ngài nhắc nhở tín hữu đừng mệt mỏi cầu khẩn ánh sáng và sức mạnh Thánh Thần để giúp chúng ta sống những điều bình thường với tình yêu và như thế làm cho chúng ta trở nên phi thường. Tình yêu làm biến đổi: những điều bình thường vẫn tiếp tục là điều bình thường, nhưng khi chúng ta thực hiện với tình yêu thì điều đó sẽ trở thành phi thường. Nếu chúng ta ngoan ngùy mở ra với Thánh Thần, Thánh Thần sẽ linh hứng cho những suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng một 2021, 16:52