Tìm kiếm

Người di cư ở Bosnia Người di cư ở Bosnia  

Caritas Ý cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Bosnia và Herzegovina

Caritas Ý cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Bosnia và Herzegovina có nguy cơ xảy ra. Tình trạng của người di cư vốn đã bấp bênh sẽ trầm trọng hơn do điều kiện thời tiết ngày càng xấu và do việc phải chuyển liên tục từ trại này sang trại khác, trong những cơ sở thiếu các điều kiện tối thiểu sống xứng nhân thẩm.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một thông cáo báo chí, Caritas Ý cho biết, việc tái thiết ở trại Lipa do quân đội thực hiện đã bị phá hủy gần như hoàn toàn cách đây vài ngày. Theo Caritas Ý, phải ngay lập tức đưa các phương tiện tiếp đón thích hợp để cung cấp nơi trú ẩn cho những người mà tính mạng đang gặp nguy hiểm. Lipa là một nơi không thích hợp để tiếp đón, đặc biệt là trong giai đoạn mùa đông này.

Đối với 1.200 người được đón tiếp ở đây, họ không có lựa chọn khác. Các nỗ lực mở lại trại Bira cũ hoặc sắp xếp doanh trại cũ ở Bradina của chính quyền địa phương đã thất bại do sự phản đối của người dân và chính quyền địa phương, và vì thế họ đã chọn mở lại trại Lipa.

Theo Caritas Ý, tình hình ở Bosnia Herzegovina phải tập trung chú ý vào tuyến đường Balkan bắt đầu ở Hy Lạp và kết thúc ở Ý hoặc Áo. Một tuyến đường chứng kiến hàng ngàn người bị chặn trong các trại tị nạn và trong các giải pháp không phù hợp, đặc biệt là với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do đại dịch Covid-19 gây ra. Cơ sở vật chất quá thiếu thốn và quá đông đúc, nhiều người phải ngủ ngoài trời.

Từ năm 2015, Caritas Ý đã hiện diện dọc theo Tuyến đường Balkan cùng với những người di cư và hỗ trợ các Caritas địa phương (Hy Lạp, Albania, Macedonia, Bosnia Herzegovina, Serbia), trong các dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ tâm lý - xã hội, bảo vệ trẻ em, bảo vệ vệ sinh, phân phối thực phẩm và hàng hóa cần thiết cho hàng ngàn người. Trong những tuần gần đây, nhờ sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Ý và sự quyên góp từ Đức Thánh Cha, Caritas Ý và Caritas Bosnia và Herzegovina đã có thể triển khai các dịch vụ mới tại các trại trung chuyển ở khu vực Bihac và Sarajevo, cũng như phân phối các đồ dùng mùa đông cho hơn 1.500 người của các trại. Nhưng cần có các sáng kiến rộng hơn liên quan đến các tổ chức để giúp đỡ người di cư. (CSR_39_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng một 2021, 11:49