Tìm kiếm

Cuộc gặp gỡ của ĐTC Phanxicô với Quốc vương Thái Lan

Văn Yên, SJ - Vatican News

Sau khi đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện thánh Louis, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm nhà vua Thái Lan Rama X tại Cung điện Hoàng gia Amprhorn, ở quận Palazzo Dusit. Cuộc gặp gỡ diễn ra với hình thức riêng tư.

Đức Giáo hoàng đã được tiếp đón tại lối vào của cung điện bởi các quan thị thần. Sau đó, ngài được đưa đến hội trường tiếp kiến. Tại đây cuộc gặp gỡ diễn ra giữa ĐTC với nhà vua và hoàng hậu.

Vua Rama X, lên ngôi năm 2016

Tòa nhà của Cung điện Hoàng gia Amprhorn, được xây dựng vào năm 1890 theo lệnh của vua Rama V, được khánh thành năm 1906. Kể từ năm 1972, cung điện với trang trí bên trong bởi các yếu tố nghệ thuật tân thời, là nơi ở của quốc vương hiện tại. Quốc vương Thái Lan, sinh năm 1952, lên ngôi năm 2016 sau khi cha là vua Rama IX qua đời.

Món quà của Đức Giáo hoàng cho Quốc vương Thái Lan

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tặng cho Vua Rama X một bức tranh khảm có tên gọi “Phúc lành của Đức Giáo hoàng tại Quảng trường Thánh Phêrô”. Bức tranh được lấy từ một bức tranh sơn dầu do Ippolito Caffi thực hiện vào khoảng giữa thế kỷ 19. Cảnh được phối từ một quảng trường thánh Phêrô buổi sáng, với nhiều người đang chờ đợi phúc lành của Đức Giáo hoàng từ Ban công trung tâm Đền thờ Thánh Phêrô. Bức tranh khảm (35x60 cm) được thực hiện bởi những người khảm của Studio khảm Vatican từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2019.

Sau cuộc gặp gỡ riêng với nhà vua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại sân vận động quốc gia ở Bangkok.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng mười một 2019, 18:50