Tìm kiếm

Các tín hữu hành hương tại Lộ Đức Các tín hữu hành hương tại Lộ Đức  (AFP or licensors)

Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình

Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Pháp đã mở một “Điểm Truyền giáo” tại Lộ Đức để chào đón các tín hữu hành hương và giúp họ khám phá xem việc truyền giáo ngày nay là gì và làm thế nào mọi người có thể trở thành những nhà truyền giáo, thông qua các cuộc gặp gỡ với các chứng nhân truyền giáo, lắng nghe câu chuyện của những người cống hiến cuộc đời mình cho công việc truyền giáo của Giáo hội.

Hồng Thủy - Vatican News

Cơ sở nằm ở một trong những con phố đông đúc nhất của Lộ Đức, đền thánh Đức Mẹ, nơi hàng năm thu hút hàng triệu khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cơ sở được khánh thành vào tuần trước với sự chúc lành của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp.

Các tín hữu hành hương sẽ được chào đón bởi các tình nguyện viên của Hội Giáo hoàng truyền giáo và các nhà truyền giáo, các linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân đang truyền giáo, thuộc các quốc tịch khác nhau, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2024.

“Lộ Đức và sứ vụ truyền giáo có nhiều điểm chung”

Cha Michel Daubanes, giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, có mặt tại lễ khánh thành, giải thích: “Lộ Đức và sứ vụ truyền giáo có nhiều điểm chung”. “Thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria cho Thánh Bernadette được gửi đến tất cả những người hành hương trên thế giới, và có một ‘điểm’ nói về việc truyền giáo với tất cả những người hành hương ở gần hoặc thậm chí đến từ xa là một cơ hội quan trọng để mọi người cảm thấy được tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Giáo hội”.

Hội Giáo hoàng truyền giáo của Pháp mong muốn nâng cao nhận thức của các khách hành hương về Sứ mạng phổ quát, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về bản chất và các sáng kiến của các Hội Giáo hoàng truyền giáo, mời gọi mỗi người hỗ trợ các nhu cầu của việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự đóng góp.

"Điểm Truyền giáo" - một nơi truyền giáo ở trái tim Lộ Đức

Georges Delriu, tổng thư ký của Hội Giáo hoàng truyền giáo của Pháp, giải thích: “Đó là một sự lựa chọn can đảm khi đặt ‘Điểm Truyền giáo’ này ở một nơi mà người hành hương, du khách có thể qua lại. Khi họ đến gần đền thánh, chúng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự hiện diện đặc biệt này giữa các cửa hàng bán đồ đạo đức. Do đó, chúng tôi sẽ có thể đối thoại với họ về sứ mạng phổ quát và ghi nhớ ơn gọi truyền giáo của mỗi người đã được rửa tội. Ước mơ của chúng tôi là ‘Điểm Truyền giáo’ này trở thành một nơi truyền giáo trong trái tim Lộ Đức, để kêu gọi mọi người lên đường truyền giáo!”. (Agenzia Fides 23/5/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng ba 2024, 11:56