Tìm kiếm

Các Giám mục Argentina gặp Đức Thánh Cha vào tháng 5/2019 Các Giám mục Argentina gặp Đức Thánh Cha vào tháng 5/2019  (Vatican Media)

Các Giám mục Argentina bắt đầu Phiên họp khoáng đại với lời tạ ơn Chúa về ĐTC Phanxicô

Hôm thứ Hai 24/4/2023, phiên họp khoáng đại lần thứ 122 của Hội đồng Giám mục Argentina (CEA) đã bắt đầu với Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Miroslaw Adamczyk, Sứ thần Tòa Thánh tại Argentina, cử hành tại nhà thờ chính toà Buenos Aires. Đây cũng là dịp để tạ ơn Chúa nhân 10 năm triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Adamczyk đảm bảo rằng “đây là một dịp vui mừng và thích hợp để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì triều đại giáo hoàng này”, và thật thích hợp để làm như vậy tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nơi Đức Tổng Giám mục Bergoglio từng là cha xứ.

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta vinh danh người con đặc biệt của vùng đất Argentina thân yêu này”, người đã “đóng góp bằng cách mang đức tin, từ Giáo hội ở Argentina, đến Giáo hội toàn cầu, và mang lại vinh dự cho Tổ quốc của ngài.”

Sứ thần Toà Thánh tại Argentina nói thêm: “Thánh lễ này cũng là một cách bày tỏ sự chân thành và lòng trung thành của chúng ta,” xin cho Đức Thánh Cha “có sức khỏe và sức mạnh tuyệt vời, và những ân sủng cần thiết để trở thành Phêrô của thời đại này.”

Món quà hòa bình trên toàn thế giới

Đức Tổng Giám mục Adamczyk cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng món quà yêu thích cho ngày kỷ niệm của ngài “là món quà hòa bình trên toàn thế giới.” Vì lý do này, Đức cha đã mời gọi các Giám mục hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha để Thiên Chúa “cho tất cả chúng ta tạo thành một gia đình duy nhất sống trong hòa bình và tình huynh đệ.”

Sau Thánh lễ, Đức cha Oscar Vicente Ojea, Giám mục của San Isidro và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, đã chia sẻ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha khi ngài trò chuyện qua điện thoại với Đức cha Carlos María Domínguez, Giám mục của San Rafael. Đức cha nói rằng Đức Thánh Cha “xin ngài chuyển đến từng người tham dự Thánh lễ này, tới tất cả những người hiện diện, lòng biết ơn sâu sắc của ngài về lời cầu nguyện tạ ơn nhân 10 năm triều đại Giáo hoàng của ngài.”

Kết thúc Thánh lễ, các Giám mục Argentina đến Nhà tĩnh tâm “Tiệc Ly”, ở Pilar, ngoại ô Buenos Aires, để bắt đầu các buổi họp cho đến thứ Sáu ngày 28/4/2023. (ACI Prensa 25/04/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng tư 2023, 11:20