Tìm kiếm

Thánh Biển Đức Thánh Biển Đức 

Ngọn đuốc hoà bình của thánh Biển Đức đang trên đường đến Lisbon

Sau khi được Đức Thánh Cha làm phép vào ngày 09/02, và được rước đi một số nơi, trong những ngày này, ngọn đuốc hoà bình của thánh Biển Đức đang trên đường đến Lisbon, như một thông điệp mời gọi các bạn trẻ thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một nhân loại mới, vào thời điểm mà tất cả đã trải qua thử thách và nhận ra tầm quan trọng của việc sống theo các giá trị Tin Mừng và quy luật thánh Biển Đức.

Ngọc Yến - Vatican News

Từ năm 1964, khi thánh Phaolô VI tuyên bố thánh Biển Đức là bổn mạng châu Âu, hàng năm ngọn đuốc hoà bình đã được thắp sáng ở nhiều thành phố châu Âu, kể cả năm 2021 giữa đại dịch Covid-19, ngọn đuốc đã đến chiếu sáng bệnh viện thánh Gioan XXIII ở Bergamo.

Chương trình cử hành

Ngày 07/02, ngọn đuốc và các phái đoàn của ba thành phố Biển Đức (Cassino, Norcia và Subiaco) đã được ông Lorenzo Fontana, chủ tịch Hạ viện Ý chính thức tiếp nhận. Sau khi được Đức Thánh Cha làm phép vào ngày 09/02, ba phái đoàn đã cùng ngọn đuốc xuống kính viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI trong đền thờ thánh Phêrô, và sau đó hành hương đến đền thờ thánh Phaolô Ngoại thành.

Ngày 25/02, ngọn đuốc hòa bình đã được thắp sáng trong hầm mộ Vương cung thánh đường thánh Biển Đức ở Nursia. Từ ngày 02 đến 06/3, ngọn đuốc sẽ hoàn thành hành trình châu Âu. Khi đến thủ đô Bồ Đào Nha, ngọn đuốc sẽ được rước đến Đền thánh Đức Mẹ Fatima và đan viện Biển Đức Singeverga.

Theo ban tổ chức, ngọn đuốc được rước đến Lisbon, nơi sẽ cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới vào mùa hè này, như muốn trao một thông điệp dành cho các bạn trẻ: “Hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một nhân loại mới, vào thời điểm mà tất cả chúng ta đều đã bị thử thách và nhận ra tầm quan trọng của việc sống theo các giá trị Tin Mừng và Luật thánh Biển Đức”.

Khi trở về Ý, ngọn đuốc sẽ đến Subiaco và đan viện Montecassino, cho đến ngày 21/3, ngày lễ thánh Biển Đức. Các cử hành trọng thể sẽ diễn ra ở cả ba thành phố  Biển Đức.

Ngôi trường yêu thương và hiệp thông

Đan viện phụ Donato Agliari, Giám quản Tông tòa của Montecassino nói, mục đích của các cử hành, được tài trợ bởi Nghị viện châu Âu, Bộ Văn hóa Ý và Đại sứ quán Ý tại Bồ Đào Nha, nhằm nhắc nhở mọi người rằng nguồn cảm hứng của thánh Biển Đức không chỉ là di sản của quá khứ, nhưng ngày nay còn phải được phổ biến ở châu Âu, bởi vì đó là “trường học của tình yêu và sự hiệp thông cho một thế giới hòa bình, tốt đẹp, đáng sống hơn và đơn giản là nhân bản hơn”.

Trong một thông điệp hoà bình, ba thành phố tổ chức các cử hành Biển Đức bày tỏ: “Vào thời điểm chiến tranh quay trở lại tàn phá châu Âu, ước mong các dân tộc và những người chịu trách nhiệm về chính trị thế giới tìm thấy nơi các giá trị và chương trình sống của Thánh Biển Đức một động lực mạnh mẽ để xây dựng một trật tự luân lý quốc tế, dựa trên công lý và hòa bình”.

Cùng tư tưởng trên, ông Gennaro Sangiuliano, Bộ trưởng Văn hóa Ý khẳng định thánh Biển Đức đã chiếu sáng nước Ý và toàn châu Âu bằng linh đạo tích cực, chiêm niệm, và kỷ luật để phục vụ cộng đồng và lãnh thổ. Ngày nay, điều này vẫn còn giá trị đối với chúng ta, những người ngày càng cảm thấy cần một ngọn hải đăng dẫn đường. Thánh Biển Đức và các đan viện của ngài đã góp phần vào sự ra đời của nền văn minh Ý và châu Âu.

Sự gần gũi thiêng liêng của Đức Biển Đức XVI

Các cử hành năm nay cũng là những cử hành đầu tiên sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI qua đời. Ngài có lòng yêu mến đặc biệt một trong những vị sáng lập nền đan tu phương tây. Đan sĩ Luigi Maria Di Bussolo, Viện phụ của Montecassino, và người đứng đầu của Tổ chức Thánh Biển Đức cho biết, năm nay, ban tổ chức muốn bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với Đức cố Giáo hoàng BIển Đức XVI, qua việc rước ngọn đuốc đến thắp sáng phần mộ ngài.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng ba 2023, 12:05