Tìm kiếm

Các Giám mục Trung Phi Các Giám mục Trung Phi 

Các Giám mục Cộng hoà Trung Phi hướng đến mục vụ gần gũi

Trong tiến trình hiệp hành đang diễn ra, Hội đồng Giám mục Cộng hoà Trung Phi xác định những thách đố chính mà Giáo hội cần phải vượt qua: Mục vụ đón tiếp và lòng trắc ẩn, đấu tranh chống nạn giáo sĩ trị và chia rẽ, loan báo Tin Mừng trong bối cảnh các nền văn hoá truyền thống.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố, các Giám mục nhận định rằng tiến trình mà Giáo hội Cộng hoà Trung Phi đang thực hiện cho thấy có một sự tham gia mạnh mẽ của Dân Chúa, niềm vui được đến với nhau, cùng nhau bước đi và đối thoại một cách tự do. Và theo các vị mục tử, cũng trong khi thực hiện tiến trình này, một số tín hữu cảm thấy bị tổn thương và xa rời Giáo hội. Đối diện với thực trạng này, Giáo hội được mời gọi phát triển hơn nữa mục vụ gần gũi và đồng hành.

Các Giám mục kêu gọi các cộng đoàn Giáo hội cơ bản, các phong trào, các huynh đoàn và các cơ cấu khác của giáo phận suy nghĩ lại cách hiện diện và hoạt động của mình. Nhờ đó những thực tại này sẽ trở thành nơi của sự hiệp thông, lòng trắc ẩn, tình yêu và lắng nghe người nghèo, trở thành nơi của sự đồng hành với những người đang sống trong những hoàn cảnh đau khổ, trở thành nơi giúp tái hoà nhập những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Hội đồng Giám mục xác định những trở ngại cho tính hiệp hành: sự độc đoán, giáo sĩ trị và sự ganh đua trong nội bộ giáo xứ. Một số linh mục quản xứ có hành xử như những “người ra lệnh”, áp đặt ý muốn, không lắng nghe ai. Chính vì điều này, giáo dân cảm thấy không được quan tâm đầy đủ và cho rằng mình không phải là thành viên của Giáo hội. Các cộng đoàn giáo xứ có nguy cơ trở thành nơi thực thi quyền bính, một bên là những người “quyết định và ra lệnh”, và một bên là những người phải tuân theo và thực hiện các mệnh lệnh.

Và trong chính giáo dân, việc thực hành quyền bính trong các phong trào và các huynh đoàn cũng không thiếu sự lạm dụng. Các cuộc bầu cử và thay đổi các chức vụ trong giáo xứ, giáo phận, quốc gia đôi khi mang dáng vẻ của một chiến dịch chính trị với sự tranh giành ảnh hưởng, thể hiện khao khát quyền lực và tiền bạc. Tất cả những điều này gây nguy hiểm cho sự hiệp thông. Thêm vào đó, một số nhân viên mục vụ thích xung quanh mình là những người có cùng quan điểm với mình và tránh xa những người bất đồng quan điểm.

Cuối cùng liên quan đến văn hoá, các Giám mục nhận định các phiên họp cấp giáo phận và các cuộc tham vấn rộng rãi đã cho thấy những khó khăn trong việc đưa Tin Mừng bén rễ trong văn hoá của Cộng hoà Trung Phi, như các tập quán về hôn nhân, các phù thuỷ. Tuy nhiên, theo các Giám mục, sẽ giúp ích cho Giáo hội nếu mọi người biết phát huy một số giá trị văn hoá và nhân học như lòng hiếu khách, tình liên đới và chia sẻ, ý thức gia đình và cộng đồng. (Osservatore romano 25/3/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng ba 2023, 12:17