Tìm kiếm

Hội thảo nhóm tại Liên HĐGM Á châu Hội thảo nhóm tại Liên HĐGM Á châu 

Các giám mục châu Á nhấn mạnh việc cần tiếp cận với giới trẻ trên các mạng xã hội

Trả lời câu hỏi được hãng tin LiCAS nêu lên bên lề Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, “Giới trẻ ở đâu?”, Đức Hồng y Charles Bo nói rằng “họ ở trên internet, trên Facebook, và chúng ta cần phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ ở nơi họ ở.”

Hồng Thuỷ - Vatican News

Đức Hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu nói rằng các lãnh đạo Giáo hội - linh mục và Giám mục - cần học cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Facebook và Tiktok, để có thể đến với người trẻ.

Theo Đức Hồng y, trong thời gian đại dịch chúng ta đã học rất nhiều, đã phải sử dụng internet. Ngài kêu gọi các lãnh đạo Giáo hội đảm nhận việc rao giảng trực tuyến, đặc biệt là để tiếp cận giới trẻ.

Gregory Pravin, một nhân viên mục vụ giới trẻ của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, đã nói về cách đại dịch khiến mọi người “sống trong một thế giới kỹ thuật số, chủ nghĩa cá nhân, tự cung tự cấp, không khao khát Chúa.”

Đổi “những người trẻ vắng mặt” thành “tôi vắng mặt với những người trẻ”

Pravin đưa ra thách đố cho các vị lãnh đạo Giáo hội thay đổi câu chuyện từ “những người trẻ vắng mặt” thành “Tôi vắng mặt với những người trẻ” và “hơn là những mục tử” và “trở thành những người tìm kiếm.”

Pravin nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các cấu trúc mới và phát triển các công cụ và phương pháp sẽ hướng dẫn giới trẻ “trở lại với trải nghiệm đầy đủ của Giáo hội.” (LiCAS 28/10/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng mười 2022, 09:28