Tìm kiếm

Lính Nigeria Lính Nigeria   (AFP or licensors)

Một linh mục Nigeria chết trong tay những kẻ bắt cóc

Cha Joseph Aketeh Bako, 48 tuổi, linh mục thuộc Tổng Giáo phận Kaduna của Giáo hội Nigeria đã chết trong khi bị những kẻ bắt cóc giam giữ từ tháng Ba vừa qua.

Ngọc Yến - Vatican News

Cha Bako là linh mục coi sóc giáo xứ Thánh Gioan thuộc Giáo phận Kudenda. Tối 08/3/2022, cha bị những người có vũ trang bắt cóc tại giáo xứ cùng với người em trai. Người này đã bị những kẻ bắt cóc giết trước sự chứng kiến của cha.

Hôm thứ Tư 11/5/2022, cha Christian Okewu Emmanuel, Chưởng ấn của Tổng Giáo phận thông báo: “Với tâm hồn tan nát, nhưng vâng theo ý Chúa, chúng tôi thông báo về cái chết của Joseph Aketeh Bako. Biến cố đau thương này xảy ra trong khoảng thời gian từ 18 đến 20/4/2022”.

Cha Christian Okewu Emmanuel cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được xác của cha Bako, nhưng chúng tôi xác định là ngài đã chết. Những người cùng bị bắt cóc với cha đã chứng kiến cái chết của ngài”.

Những tuần sau vụ bắt cóc, có tin là cha đã chết sau khi bị những kẻ bắt cóc tra tấn. Linh mục Chưởng ấn chỉ rõ rằng “hoàn cảnh đưa đến cái chết của cha Bako và ngày mất đã được kiểm tra cẩn thận. Vì thế, giờ đây chúng tôi có thể thông báo tin này”.

Trong thông cáo, Đức Tổng Giám mục Matthew Man-Oso Ndagoso của Tổng Giáo phận Kaduna gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và cộng đoàn giáo xứ Thánh Gioan Kudenda. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh hồn cha Bako được nghỉ yên.

Bắt cóc ở Nigeria trở nên phổ biến và cũng thường ảnh hưởng đến Giáo hội. Gần đây, ngoài cha Joseph Aketeh Bako, hai linh mục khác cũng đã bị bắt cóc. Cha Leo Raphael Ozigi, chánh xứ giáo xứ Đức Maria, ở bang Niger, bị bắt cóc vào Chúa nhật 27/3 vừa được trả tự do tối ngày 08/4 vừa qua. Cha Felix Zakari Fidson, bị bắt cóc vào ngày 24/3, và cũng đã được trả tự do. Để ngăn chặn các vụ bắt cóc vì mục đích tống tiền, Thượng viện Nigeria đã thông qua một dự luật và đang chờ Tổng thống Muhammadu Buhari ký thành luật. Trong những năm qua, các Giám mục Nigeria đã cấm trả tiền chuộc trong trường hợp các thành viên của Giáo hội và tu sĩ bị bắt cóc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng năm 2022, 11:30