Tìm kiếm

Cristo Re dell'universo, Gesu Cristo Cristo Re dell'universo, Gesu Cristo  (©Renáta Sedmáková - stock.adobe.com)

HĐGM tại Anh và xứ Wales: khi Covid-19 đã suy yếu, đây là thời gian để các tín hữu trở lại tham dự Thánh lễ

Các giám mục tại Anh và xứ Wales thông báo về việc luật buộc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và mời gọi người Công giáo ở Anh và xứ Wales trở lại tham dự Thánh lễ khi những nguy cơ của đại dịch Covid-19 đã giảm bớt.

Vatican News

Trong một tuyên bố, HĐGM Anh và xứ Wales cho biết: “Kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid cho đến thời điểm hiện tại, bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa nhật đã bị cản trở, nhưng hiện nay chúng tôi cảm ơn Chúa vì tình hình đã thay đổi.” Những thách đố của đại dịch đã giảm bớt đáng kể và hầu hết mọi người đã trở lại các hoạt động bình thường.

“Do đó, chúng tôi tin rằng những lý do đã ngăn trở người Công giáo tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc không còn được áp dụng nữa,” HĐGM nói trong một nghị quyết được thông qua tại cuộc họp toàn thể mùa xuân.

Tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc là đặc ân lớn

Các giám mục cũng cho biết thêm việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc là đặc ân lớn nhất trong tất cả các đặc ân. “Một dấu ấn đẹp đẽ của đức tin Công giáo là ước muốn sâu xa được tham dự Thánh lễ và chia sẻ trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cử hành mầu nhiệm này với lòng biết ơn sâu sắc và với niềm vui”. Bí tích Thánh Thể “giúp chúng ta thờ phượng Thiên Chúa toàn năng, nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin, và là dấu chỉ về một đức tin hữu hình trong thế giới.”

Mở đầu thông điệp của HĐGM là câu Lời Chúa được trích trong Tin mừng Gioan: “Đây là bánh từ trời xuống.” “Trong Hy Tế Thánh của Thánh Lễ, Bữa Tiệc Ly của Chúa, Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta món quà quý giá là chính Ngài,” các giám mục tiếp tục. “Với lòng khiêm nhường, chúng ta vinh dự trở thành một dân tộc Thánh Thể mà việc tham dự Thánh Lễ là điều cần thiết. Trong niềm mong đợi ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sắp tới, chúng tôi xin mời tất cả những tín hữu hiện chưa trở lại tham dự Thánh lễ Chúa nhật hãy đến và tham dự Thánh lễ.”

Các giám mục nói: “Chúng tôi biết ơn các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã phục vụ các giáo xứ, trường học và cộng đoàn của chúng ta với sự hy sinh và quảng đại trong suốt đại dịch này. “Bây giờ là lúc chúng ta cùng làm mới lại đức tin và lòng cậy của chúng ta.”

Những cản trở không thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật

Thông điệp của các giám mục cũng khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng vẫn sẽ có một số tín hữu trong Hội thánh, vì lý do sức khỏe, không cảm thấy đủ an toàn để tham dự Thánh lễ, về điều này, Giáo hội luôn hiểu rằng khi sự tự do tham dự Thánh lễ của bất kỳ người Công giáo nào bị cản trở vì một lý do nghiêm trọng như sức khỏe yếu, chăm sóc người bệnh hoặc nỗi sợ hãi chính đáng, thì điều này không vi phạm bổn phận ngày Chúa nhật.”

Mặc dù việc phát trực tuyến các cử hành Công giáo đã giúp ích cho các tín hữu trong thời gian Covid, nhưng các giám mục cho biết, việc xem Thánh lễ trực tuyến không đáp ứng được bổn phận ngày Chúa nhật của người Công giáo.

Tuy nhiên, nó có thể là nguồn an ủi tinh thần cho những người không thể tham dự Thánh lễ, chẳng hạn như những người già yếu và bệnh tật, những người không áp dụng với luật buộc này. “Trong bối cảnh này, chúng tôi biết ơn vai trò của những thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa cho người già, bệnh tật và bị đóng cửa ở nhà.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng năm 2022, 12:37