Tìm kiếm

Nghèo đói Nghèo đói 

Tổ chức Công giáo Manos Unidas của Tây Ban Nha phát động chiến dịch chống đói nghèo

Tổ chức Manos Unidas, tổ chức phi chính phủ Công Giáo Tây Ban Nha phát động chiến dịch chống đói nghèo lần thứ 63. Chiến dịch bắt đầu vào thứ Sáu 11/3 với Ngày Ăn chay tự nguyện và Chúa Nhật 13/3, với cuộc lạc quyên đầu tiên.

Ngọc Yến - Vatican News

Tổ chức Manos Unidas được thành lập vào năm 1959, với mục đích trợ giúp phát triển cho các nước thuộc thế giới thứ ba. Trong năm 2020, Tổ chức có hơn 70 ngàn thành viên với 72 phái đoàn hoạt động khắp Tây Ban Nha. Cũng trong năm 2020, số tiền Tổ chức quyên góp được hơn 42 triệu euro, giúp hỗ trợ cho 53 quốc gia châu Phi, châu Mỹ và châu Á.

Trong buổi họp báo giới thiệu chiến dịch, bà Clara Pardo Gil, Chủ tịch của Tổ chức nói đến tình trạng nghèo đói trong những năm qua: Năm 2020, trên thế giới có khoảng 811 triệu người đói, nhiều hơn năm trước đó 118 triệu người; và vào năm 2021, số người sống trong điều kiện cực kỳ nghèo đói đã lên tới 745 triệu người, tức hơn một trăm triệu người kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

Vẫn chưa hết, bức tường của sự thờ ơ và bất bình đẳng thường làm cho những nạn nhân này rơi vào quên lãng. Vì thế, chúng ta không cho phép mình mệt mỏi trong việc lên án và chống lại để phục hồi “khí giới” của lòng bác ái và tình huynh đệ. Không phải ngẫu nhiên mà Chiến dịch chống nạn đói trên thế giới lần thứ 63 do tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha Manos Unidas phát động có tên “Sự thờ ơ của chúng ta làm cho họ bị lãng quên”.

Vì vậy theo bà Clara Pardo Gil “Đã đến lúc phải hành động”. Vì sự bất bình đẳng đã gia tăng trong thời đại dịch. Hơn nữa chống lại các nguyên nhân làm kéo dài và gia tăng bất bình đẳng là một trong những mục tiêu chính của tổ chức của Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha này.

Bà Clara Pardo nói Chiến dịch chống đói nghèo không chỉ đề cập đến cuộc chiến chấm dứt một trong những tai hoạ lớn nhất ảnh hưởng đến nhân loại, nhưng còn muốn nỗ lực không ngừng tố cáo những bất công gây ra nạn đói nghèo. Ở điểm này bà Chủ tịch đề cập đến “sự vi phạm liên tục các quyền cơ bản của hàng triệu cá nhân, sự gia tăng các hoạt động khai thác, chiếm đất, bóc lột sức lao động, đầu cơ thông qua giá lương thực và nguyên liệu thô”.

Bà nhắc lại “Đã đến lúc phải hành động”. Chỉ khi nhận ra thực tế này, chúng ta mới có thể tham gia vào quá trình biến đổi của nó. Để làm được điều này, cần có một cái nhìn mới, khôi phục sự trung thực và công lý cũng như sửa chữa những tin giả đang tiếp tục ngăn cản hàng triệu con người sống một cuộc sống xứng nhân phẩm. (CSR_819_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng ba 2022, 12:48