Tìm kiếm

Opera-Omnia-Benedetto-XVI.jpeg

Giới thiệu tập sách mới trong tác phẩm hoàn chỉnh của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Ngày 16/3/2022, tại đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng Tên ở Roma đã có buổi giới thiệu tập thứ nhất trong cuốn VIII trong tác phẩm hoàn chỉnh của Joseph Ratzinger, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Tác phẩm có tựa đề: "Giáo hội: một dấu chỉ giữa các dân tộc", do Nhà xuất bản Vatican (LEV) phát hành.

Hồng Thủy - Vatican News

Buổi giới thiệu nhằm khuyến khích giới học thuật suy tư về các bản văn của Đức nguyên Giáo hoàng trước khi ngài được bầu làm người kế vị thánh Phêrô.

Các chủ đề rất có tính tính thời sự 

Cha Federico Lombardi, chủ tịch Quỹ Ratzinger-Biển Đức XVI nhận định: “Thật hữu ích khi đọc lại Ratzinger, cũng bởi vì nhiều chủ đề được nói đến rất có tính thời sự.”

Cha phân tích, trong số các chủ đề được đề cập đến trong bộ sách, tập hợp hơn 40 bản văn thuộc các thể loại khác nhau, được viết trong khoảng thời gian 50 năm và được sắp xếp không theo trình tự thời gian nhưng có hệ thống: các đặc sủng và các phong trào trong Giáo hội; hiệp thông, tính tập thể và tính hiệp hành; quyền tối thượng của thánh Phêrô và sự hiệp nhất của Giáo hội; Giáo hội của các Thánh và Giáo hội của các tội nhân; tội lỗi của và trong Giáo hội; tội lỗi nhưng cả ân sủng cứu chúng ta khỏi tuyệt vọng, “như Đức nguyên Giáo Hoàng đã làm chứng cho chúng ta thấy vài tuần trước đây trong lá thư mới nhất của ngài”.

Cha Lombardi nhấn mạnh: “Đây là những chủ đề ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, và mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ có một kinh nghiệm tương tự khi mở cuốn sách này”.

Cuốn sách sống động và có giá trị lâu dài

Chủ tịch Quỹ Ratzinger nhận xét về bộ sách được giới thiệu tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana: “Đây là một cuốn sách cũng tiết lộ kinh nghiệm nghiên cứu và các cuộc tranh luận khác nhau đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua, ví dụ như cuộc thảo luận nổi tiếng giữa Ratzinger và Kasper về Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Tóm lại, mặc dù mang tính hệ thống, nhưng nó là một cuốn sách sống động. Nhưng đồng thời nó cũng có giá trị lâu dài. Hơn 50 năm trước, cùng với Đức Hồng y Ladaria, chúng tôi là sinh viên thần học ở Frankfurt Sankt Georgen, và các giáo sư giỏi trong Dòng Tên của chúng tôi đã cho chúng tôi nghiên cứu các tài liệu về môn Giáo hội học do giáo sư Ratzinger dạy ở Tübingen không lâu trước đó. Chính môn học đó - như được nói trong Phụ lục của tập sách này - đã cung cấp đề cương cho việc xây dựng hệ thống của tập sách. Chúng tôi rất biết ơn người thầy đó, và chúng tôi rất vui vì sự giảng dạy của vị giáo sư trẻ tuổi và xuất chúng lúc bấy giờ, vốn đã là một chuyên gia về công đồng, nay được đề xuất để tiếp tục định hình tư tưởng và con đường của các thế hệ mới trong Giáo hội”. (SIR 16/03/2022)

Đức Biển Đức XVI - nhà thần học vĩ đại của thế kỷ XX

Trong buổi giới thiệu sách, người đứng đầu Nhà xuất bản Vatican, ông Lorenzo Fazzini nói: “Đây là một khoảnh khắc hoàn toàn dành riêng cho việc nghiên cứu về một nhà thần học vĩ đại của thế kỷ XX như Đức Biển Đức XVI”; ông nhắc rằng bộ sách thu thập các tác phẩm về chủ đề Giáo hội, và nói chung là về vấn đề đại kết, trong suốt 50 năm.

Ông Fazzini cho biết tập sách, dày khoảng 900 trang, “là một tác phẩm đồ sộ về sự đổi mới thần học và giáo hội học của Công đồng Vatican II, vốn tập trung nhiều hơn vào vị trí trung tâm của mô hình Giáo hội là dân Chúa”.

Ông Fazzini nhận xét rằng cho đến nay, “phản ứng từ báo chí đối với tác phẩm là tích cực.” Ông cho biết thêm rằng trong tập này có hai văn bản lần đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Ý. Văn bản đầu tiên, ra đời từ năm 1969, tập trung vào hình ảnh Thánh Phanxicô Assisi “được coi là biểu tượng của một người sống đặc sủng cá nhân để phục vụ cộng đồng, đến mức từ bỏ mình”. Văn bản thứ hai là một bài giảng vào năm 1977, trong một lễ kỷ niệm dành cho Đức Phaolô VI. Vào thời điểm đó bài giảng đã bị chỉ trích công khai ngay cả trong phạm vi giáo hội. Ông Fazzini nói: “Trong trường hợp đó Đức Ratzinger đã khẳng định một số chân lý của con người, ví dụ như việc Chúa Giêsu không hứa với Giáo hội rằng những người kế vị ngài sẽ hoàn hảo, mà chỉ đơn giản là những người sẽ đại diện và tạo thành nguyên tắc hiệp nhất của Giáo hội”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng ba 2022, 16:04