Tìm kiếm

ĐTC cử hành Thánh lễ Phục sinh trước thềm đền thờ thánh Phêrô đã được các nghệ nhân Hà Lan trang trí ĐTC cử hành Thánh lễ Phục sinh trước thềm đền thờ thánh Phêrô đã được các nghệ nhân Hà Lan trang trí   (Vatican Media)

Các tín hữu Hà Lan hành hương sẽ giúp tiếp tục truyền thống trang trí hoa tại Vatican vào dịp lễ Phục Sinh

Cha Antoine Bodar, cha sở nhà thờ hai thánh Micae và Magnus dành cho các tín hữu Hà Lan hành hương Roma, cho biết, người Hà Lan thuộc mọi tín ngưỡng đang liên kết với nhau để tiếp tục truyền thống tặng hoa và trang trí hoa cho quảng trường thánh Phêrô vào dịp lễ Phục Sinh.

Hồng Thủy - Vatican News

Từ năm 1985, quảng trường thánh Phêrô ở Vatican đã được trang trí với các hoa tulip, thủy tiên, hồng, lan, vv., được tặng bởi Hà Lan, một trong những trung tâm cung cấp hoa lớn nhất của thế giới. Các chuyên gia trang trí hoa của Hà Lan sắp xếp hàng chục ngàn bông hoa và cây cảnh trước bậc thềm đền thờ thánh Phêrô, tạo thành một vườn hoa nhỏ đủ màu sắc với các loại hoa mang những ý nghĩa biểu tượng.

Hàng năm, vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, các Giáo hoàng cử hành Thánh lễ tại sân đền thờ thánh Phêrô và sau đó, vào lúc 12 giờ, ngài xuất hiện tại ban công chính giữa đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành Urbi et Orbi, cho thành Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu.

Mỗi năm Đức Thánh Cha Phanxicô đều cảm ơn những bông hoa được người Hà Lan tặng.

Nhưng từ năm 2020, khi đại dịch bùng phát, Đức Thánh Cha cử hành lễ Phục Sinh trong đền thờ trống vắng. Và vào Phục Sinh năm ngoái, 2021, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Phục Sinh tại bàn thờ Ngai toà bên trong đền thờ thánh Phêrô và sau đó đọc sứ điệp Phục sinh ngay trong đền thờ. Do đó, trong hai năm này, Hà Lan không tặng và trang trí hoa cho quảng trường thánh Phêrô trong dịp lễ Phục Sinh.

Cha Bodar nói rằng tặng hoa cho Vatican trong dịp lễ Phục Sinh là một truyền thống ở Hà Lan. Do đó, các tín hữu Hà Lan hành hương đã quyết định nếu truyền thống này không thể tiếp tục được nữa thì họ có trách nhiệm, và họ sẽ tiếp tục dâng những bông hoa lên Đức Giáo hoàng.

Do đại dịch, số người Hà Lan hành hương Roma giảm đáng kể và do đó các khoản đóng góp cũng giảm. Cha Bodar nói rằng điều này có nghĩa là có thể có ít hoa xung quanh Đức Giáo hoàng Phanxicô vào Lễ Phục sinh, nhưng điều quan trọng là có sự hiện diện của người Hà Lan tại một trong những cử hành quan trọng nhất của Giáo hội. Cha nói: “Chúng tôi hy vọng rằng sau Covid, chúng tôi có thể tặng nhiều hoa hơn, nhưng chúng tôi sẽ tặng hoa.” (NET 14/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng hai 2022, 11:51