Tìm kiếm

Trung tâm hỗ trợ trẻ em nghèo ở Croatia Trung tâm hỗ trợ trẻ em nghèo ở Croatia 

Giáo hội Hoa Kỳ lạc quyên trong thứ Tư Lễ Tro cho Đông Âu

Vào thứ Tư Lễ Tro năm nay, Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức cuộc lạc quyên dành cho các Giáo hội ở Trung và Đông Âu, nơi vẫn còn nhiều việc phải làm để tái thiết sau những năm đen tối của các chế độ độc tài.

Ngọc Yến - Vatican News

Từ khi các chế độ độc tài sụp đổ vào đầu những năm 1990, các quốc gia Trung và Đông Âu đã phải trải qua một chặng đường dài hướng tới việc tái thiết, và hiện nay vẫn cần sự trợ giúp. Đây là lý do hàng năm Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức cuộc lạc quyên vào thứ Tư Lễ Tro cho các Giáo hội ở khu vực này của châu Âu.

Theo Đức cha Jeffrey M. Monforton, Giám mục Steubenville, Chủ tịch Tiểu ban Trợ giúp các Giáo hội ở Trung và Đông Âu, từ khi Bức màn Sắt sụp đổ, thời gian đã trôi qua nhưng sự hoang tàn do hàng chục năm bị áp bức vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Vì thế, với cuộc lạc quyên này, các tín hữu có cơ hội chia sẻ đức tin và lòng thương xót với các cha mẹ và ông bà đã bị cầm tù vì đã thực hành đức tin.

Đức cha Monforton giải thích: “Khi chúng ta tham gia cuộc lạc quyên này, chúng ta đang đáp lại tình thương của Mẹ chúng ta đối với những người đau khổ, với lời kêu gọi của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II giúp những ai đang phục hồi từ sự áp bức, và với lời hứa liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho những người sống bên lề. Bên cạnh lời cầu nguyện và hoạt động mà Giáo hội đang thực hiện cho khu vực này, số tiền quyên góp sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với người dân Trung và Đông Âu như những anh chị em trong Chúa Kitô”.

Số tiền quyên góp được sẽ dành hỗ trợ mục vụ giới trẻ, các chủng viện, các dịch vụ xã hội, các trung tâm mục vụ, các hoạt động loan báo Tin Mừng và dạy giáo lý. Ngoài ra, sự trợ giúp còn dành cho truyền thông, xây dựng và tái thiết các công trình thờ phượng của 28 quốc gia của Trung và Đông Âu.

Trong năm 2021, vào ngày thứ Tư Lễ Tro, Giáo hội Hoa Kỳ đã nhận được hơn 6,4 triệu đô la. Số tiền này đã được tài trợ cho một số các dự án như: Những người tị nạn ở Ba Lan. Ở đây, Giáo hội đang trợ giúp cho hơn một triệu người phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ucraina. Ở Croatia, nơi 1/5 dân số vẫn sống trong cảnh nghèo đói và rất thiếu các hoạt động tình nguyện. Vì vậy, số tiền dành giúp tập hợp thanh thiếu niên và thanh niên ở đây học cách cầu nguyện và thực hành đức tin và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo qua các hoạt động phục vụ người nghèo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng hai 2022, 10:40