Tìm kiếm

2020.09.22 Eutanasia assistenza vita

Các giám mục Ý hoan nghênh việc bác bỏ kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý về an tử

Hội đồng Giám mục Ý hoan nghênh quyết định của Tòa án Hiến pháp bác bỏ kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý về việc hợp pháp hóa an tử. Trong một tuyên bố, các ngài nhắc lại những lời Đức Thánh Cha mới đây lên án rằng “an tử và trợ tử là một hành vi lệch lạc không thể chấp nhận được của đạo đức y học.”

Hồng Thủy - Vatican News

Hôm 15/2/2022, Tòa án Hiến pháp Ý đã bác bỏ một kiến nghị kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về hợp pháp hóa an tử. Những người quảng bá nó đã thu thập được 1 triệu 200 ngàn chữ ký, cao hơn gấp đôi so với 500.000 chữ ký tối thiểu được yêu cầu.

Các tiêu chuẩn tối thiểu của hiến pháp 

Cuộc trưng cầu dân ý được kiến nghị này kêu gọi bãi bỏ một điều khoản trong luật năm 1930, phạt tội “giết người với sự đồng thuận của nạn nhân” với tối đa 15 năm tù. Cuộc trưng cầu dân ý muốn đề xuất loại bỏ hình phạt đối với những người hỗ trợ tự tử cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc đau đớn không thể chịu đựng được và đã được chăm sóc giảm nhẹ.

Tuy nhiên, theo 15 thẩm phán cấp cao, việc bãi bỏ các hình phạt trong những trường hợp này sẽ không bảo vệ các tiêu chuẩn hiến pháp tối thiểu thực hiện việc bảo vệ sự sống con người nói chung, “đặc biệt là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương”.

Bảo vệ những người dễ bị tổn thương

Các Giám mục Ý hoan nghênh phán quyết của Tòa án, lưu ý rằng đây cũng là một lời nhắc nhở cho “toàn xã hội” để hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm “khắc phục hoặc giảm bớt đau khổ hoặc sự khó chịu”. Theo Hội đồng Giám mục Ý (CEI), “cần chú ý nhiều hơn đến những người sống trong điều kiện mong manh và dễ bị tổn thương, những người yêu cầu được đối xử có phẩm giá và được đồng hành với sự tôn trọng và yêu thương”.

Lặp lại “những lời rõ ràng” của Đức Thánh Cha về vấn đề này tại buổi Tiếp kiến chung ngày 9/2/2022, tuyên bố của các giám mục Ý nhắc lại rằng “sự sống chứ không phải sự chết là một quyền; sự chết phải được đón nhận, chứ không được gây nên” và “chúng ta phải đồng hành với mọi người trước cái chết, nhưng không được gây nên cái chết hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức tự sát nào”.

Tranh luận về an tử và trợ tử đã trở nên nổi bật ở Ý trong những năm gần đây, với các đảng trung tả thường ủng hộ luật mới về các vấn đề giai đoạn cuối đời và các đảng trung hữu phản đối nó. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng hai 2022, 10:55