Tìm kiếm

Tôi tớ Chúa Tổng giám mục Eduard Profittlich Tôi tớ Chúa Tổng giám mục Eduard Profittlich 

Giáo hội Estonia tiếp tục thúc đẩy việc phong chân phước cho Tổng giám mục Profittlich

Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình phong chân phước cho Đức cha Eduard Profittlich, nhân kỷ niệm 80 năm ngày ngài qua đời, hôm 15/2/2022, Toà Giám quản tại Estonia đã tổ chức một hội thảo trực tuyến để cung cấp thông tin cập nhật về quá trình phong chân phước cho ngài.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức cha Eduard Profittlich là một tu sĩ dòng Tên người Đức. Ngài làm Giám quản Tông toà của Estonia từ năm 1931 cho đến khi ngài bị trục xuất đến Siberia, và sau đó tử đạo trong nhà tù Liên Xô ở Kirov vào ngày 22/2/1941. 

Sự kiện được tổ chức bởi cha Stephan Lipke, dòng Tên, và Học viện thánh Tôma do Dòng Tên điều hành ở Mátxcơva, đơn vị đồng tổ chức hội nghị, có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội, các tu sĩ Dòng Tên và giáo dân quan tâm đến cuộc sống và chứng tá của Đức cha Profittlich.

Ý nghĩa của việc mình là người Công giáo

Mở đầu cuộc hội thảo trên web, Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi của Matxcova gọi đây là cơ hội để kỷ niệm cuộc đời của một “vị tử đạo vĩ đại của Giáo hội”. Ngài cho biết Đức cha Profittlich được xếp vào số các Giám mục vĩ đại đã phục vụ và qua đời tại các lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ, và nói thêm rằng Đức cha đưa ra cho các tín hữu trên khắp thế giới một gương mẫu xuất sắc về “ý nghĩa của việc mình là người Công giáo”.

Chọn lựa ở lại Estonia

Từ Tallinn, Đức cha Philippe Jourdan, Giám quản Tông Tòa hiện tại của Estonia, bày tỏ hy vọng rằng tiến trình phong chân phước sẽ mang lại sức sống mới cho các nỗ lực truyền giảng Phúc âm của Giáo hội địa phương. Ngài nói, Đức cha Profittlich là một nhân vật rất nổi tiếng ở Estonia, ngay cả giữa khoảng 78% dân số theo Tin Lành Luther trong những năm 1930. Là một công dân Đức, Đức cha có thể rời Estonia sau khi nước này rơi vào tay Liên Xô vào năm 1940. Việc ngài chọn ở lại Estonia để chia sẻ số phận của rất nhiều người Estonia là một tấm gương rất quan trọng đối với xã hội Estonia.

Trung thành với Chúa Kitô, Giáo hội và Vương quốc của Người

Bà Marge-Marie Paas, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cấp giáo phận cho Đức cha Profittlich đã nhắc lại con đường nên thánh của Giám mục Công giáo đầu tiên ở Estonia kể từ sau cuộc Cải cách Tin lành. Bà nói: “Đức Tổng Giám mục Eduard Profittlich đã thực hiện mọi trách nhiệm của mình với tình yêu thương cao cả, và nhờ nỗ lực nhất quán, ngài đã có thể hoàn thành tất cả những gì Thiên Chúa mong đợi ở ngài, đặc biệt là trung thành với Chúa Kitô, Giáo hội và Vương quốc của Người.”

Đức cha chấp nhận ở lại Estonia dù biết rõ số phận mình có thể sẽ phải chịu, một sự lựa chọn mà theo bà, ngài đã thực hiện một cách tự nguyện, trong lời cầu nguyện sâu sắc, và với sự đồng ý của Đức Giáo hoàng. Vài tháng ngắn ngủi trước khi bị Liên Xô bắt giữ và trục xuất đến Siberia, Đức cha đã viết thư cho Đức Pio XII để yêu cầu hướng dẫn về việc có nên trốn khỏi Estonia hay không. Ngài viết: “Với tâm hồn bình an, con cũng sẵn sàng chịu đựng hy sinh cho Nước Chúa trên đất này, và cho tất cả công việc và tất cả những đau khổ, mà trong những hoàn cảnh thay đổi này, sẽ cần thiết vì Vương quốc của Chúa.”

Sau khi hoàn thành giai đoạn cấp giáo phận vào cuối năm 2019, án phong chân phước cho Đức cha Profittlich đang được Bộ Phong thánh xem xét.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng hai 2022, 11:48