Tìm kiếm

Họp báo công bố báo cáo Họp báo công bố báo cáo  (ANSA)

Báo cáo về lạm dụng tính dục tại tổng giáo phận Munich của Đức

Trong cuộc họp báo ngày 20/1/2022, công ty luật Westpfahl Spilker Wastl, được tổng giáo phận Munich ủy nhiệm, đã trình bày báo cáo về việc các tổng giám mục của Munich xử lý các trường hợp lạm dụng tính dục trong giáo phận từ năm 1945 đến năm 2019, bao gồm cả thời gian Hồng y Ratzinger lãnh đạo giáo phận. Vatican bày tỏ đau buồn về những vụ lạm dụng và gần gũi với các nạn nhân, đồng thời cho biết đang chờ xem xét nội dung của tài liệu.

Hồng Thủy - Vatican News

Báo cáo được trình bày trong buổi họp báo kéo dài 2 tiếng với sự hiện diện của các đại diện của giáo phận Munich và các thành viên của Hội đồng các nạn nhân của lạm dụng tính dục của giáo phận.

497 nạn nhân, 235 thủ phạm

Theo báo cáo, có ít nhất 497 người bị lạm dụng tại tổng giáo phận Munich trong khoảng thời gian 74 năm, từ năm 1945 đến 2019. Phần lớn là những người trẻ, gồm 247 nạn nhân nam và 182 nạn nhân nữ. 60% nạn nhân trong độ tuổi từ 8-14. Báo cáo xác định 235 thủ phạm lạm dụng bao gồm 173 linh mục, 9 phó tế, 5 nhân viên mục vụ, 48 người từ môi trường học đường.

Báo cáo, tập trung vào việc xử lý các trường hợp lạm dụng trong quá khứ, dựa trên thông tin thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn và phỏng vấn các nạn nhân cũng như những người đã và đang giữ các vị trí trách nhiệm trong tổng giáo phận. Trong số 71 người được khảo sát, 56 người trong số họ đã trả lời yêu cầu. Các báo cáo đã được so sánh vào cuối tháng 8 năm 2021. Tên của 65 thủ phạm lạm dụng “thực tế hoặc bị nghi ngờ” đã được đệ trình. Theo các chuyên gia, số lượng tội phạm không được khai báo sẽ “cao hơn đáng kể”.

Xem xét việc xử lý của các tổng giám mục

Cụ thể, báo cáo xem xét việc xử lý của một số tổng giám mục, bao gồm: các Hồng y Michael von Faulhaber, Joseph Wendel, Julius Doepfner, Joseph Ratzinger, Friedrich Wetter, và Reinhard Marx. Báo cáo cũng xem xét những năm Đức Hồng y Ratzinger làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Ratzinger, nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, từng là Tổng giám mục của Munich từ năm 1977 đến 1982.

Ủy ban báo cáo độc lập đã xác định bốn trường hợp xảy ra trong thời Đức Hồng y Ratzinger, với những người chịu trách nhiệm về những lạm dụng vẫn còn tại vị. Các tác giả của báo cáo tin rằng Đức nguyên Giáo hoàng sẽ phải chịu trách nhiệm, đồng thời thừa nhận rằng ngài đã trả lời các câu hỏi của họ và nói rằng ngài không biết gì về tình hình. Vụ án nghiêm trọng nhất, liên quan đến một linh mục từ giáo phận Essen, người sau đó được chuyển đến Munich, đã được biết đến từ năm 2010.

Báo cáo cũng xác định hai vụ xảy ra vào năm 2008, dưới thời Đức Hồng y ReinMarx.

Tuyên bố của Toà Thánh

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ông Matteo Bruni, nói với các phóng viên: “Tòa thánh cho rằng cần chú ý thích đáng đến tài liệu mà hiện nay nội dung vẫn chưa được biết rõ. Trong những ngày tới, sau khi tài liệu được xuất bản, Tòa Thánh sẽ có thể xem xét nó cẩn thận và chi tiết.” Ông nói thêm, “Để nhắc lại sự xấu hổ và đau lòng về những hành vi lạm dụng của các giáo sĩ đối với trẻ vị thành niên, Tòa Thánh bày tỏ sự gần gũi với tất cả các nạn nhân và tái khẳng định những nỗ lực đã thực hiện để bảo vệ trẻ vị thành niên và đảm bảo môi trường an toàn cho họ.”

Khẳng định của tổng giám mục Georg Gänswein

Đức tổng giám mục Georg Gänswein, Thư ký riêng của Đức Biển Đức XVI, khẳng định với các nhà báo rằng Đức Biển Đức không biết nội dung báo cáo cho đến buổi họp báo. Trong những ngày tới ngài sẽ xem xét với sự chú ý cần thiết. Thư ký riêng của Đức Biển Đức nói thêm rằng “Đức nguyên Giáo hoàng, như ngài đã lặp lại nhiều lần trong những năm làm giáo hoàng, bày tỏ sự bất ngờ kinh hoàng và xấu hổ trước việc các giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời bày tỏ sự gần gũi cá nhân và lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, một số người mà ngài đã gặp trong các chuyến tông du của ngài.” 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng một 2022, 11:52