Tìm kiếm

Đức Thánh Cha trong một buổi thăm cộng đoàn Anh giáo Đức Thánh Cha trong một buổi thăm cộng đoàn Anh giáo 

Giám mục Anh giáo, Đức cha Michael Nazir-Ali "hiệp thông trọn vẹn" trong Giáo hội Công giáo

Cựu Giám mục Anh giáo của Rochester, Đức cha Michael Nazir-Ali, đã được Đức ông Keith Newton chào đón trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ngọc Yến - Vatican News

Hôm thứ Năm 14/10, trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đã đưa tin trên, đồng thời cho biết Đức cha Michael Nazir-Ali sẽ gia nhập vào Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham.

Ngày 4/11/2009, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành Tông hiến Anglicanorum coetibus, thiết lập Giáo hạt tòng nhân mang tên Giáo hạt Đức Bà Walsingham với vị bổn mạng là thánh John Henry Newman. Đây là một cơ cấu theo giáo luật, quy định việc tái hợp tập thể theo cách thức cho phép các cựu tín hữu Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ các yếu tố di sản Anh giáo khác biệt của mình. Và ngày 15/01/2011, Bộ Giáo lý Đức tin công bố sắc lệnh chính thức thành lập một Giáo hạt tòng nhân tại Anh quốc và xứ Wales cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Theo báo chí Anh, sau Đức cha Graham Leonard, cựu Giám mục London, được Đức Hồng y Basil Hume tiếp nhận năm 1994, thì Đức cha Michael Nazir-Ali là nhân vật Anh giáo quan trọng thứ hai hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Đức cha Michael Nazir-Ali là Giám mục của Rochester từ năm 1994 đến năm 2009. Sau đó ngài từ nhiệm và thành lập một trung tâm ở Oxford để đối thoại với các tôn giáo khác, ngài được coi là chuyên gia Anh giáo giỏi nhất về Hồi giáo.

Đức cha Nazir-Ali chia sẻ về quyết định trở thành Công giáo của ngài: "Tôi tin rằng mong muốn của Anh giáo tuân theo các giáo huấn tông đồ, giáo phụ và công đồng hiện nay có thể được duy trì tốt nhất trong Giáo hạt. Các quy định để bảo vệ di sản hợp pháp của Anh giáo trong Giáo hạt là rất đáng khích lệ và tôi tin chắc rằng di sản này, trong phụng vụ của nó, các phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh, sự dấn thân mục vụ với cộng đồng, các phương pháp thần học luân lý và hơn thế nữa có rất nhiều để cống hiến cho Giáo hội phổ quát hơn. Tôi rất mong nhận được sự phong phú từ các các thành phần khác của Giáo hội, trong khi có thể đóng góp một cách khiêm tốn vào việc duy trì và gia tăng di sản Anh giáo trong tương giao rộng lớn hơn". 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng mười 2021, 11:39