Tìm kiếm

Nữ tu Ấn Độ Nữ tu Ấn Độ 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hỗ trợ 140 giáo phận ở Ấn Độ

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACS) đã thông qua một chương trình hỗ trợ các linh mục, tu sĩ, các gia đình và cộng đoàn tại hơn 140 giáo phận của Ấn Độ.

Ngọc Yến - Vatican News

Khi Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi làn sóng đầu tiên của đại dịch, từ tháng 6-9/2020, các cơ sở Công giáo địa phương đã sử dụng nguồn dự trữ ít ỏi để đối phó với cuộc khủng hoảng. Nhưng sau hơn một năm cố gắng hỗ trợ và bảo vệ cộng đoàn, một số cộng đoàn dòng tu đã thiếu hụt ngân quỹ đến mức không thể mua đủ thực phẩm. Tình trạng bi thảm này đang ảnh hưởng đến Giáo hội trên khắp Ấn Độ.

Đáp lại “tiếng kêu đau khổ này”, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã phê duyệt “một chương trình cứu trợ gồm gần 200 dự án dành cho các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, gia đình và cộng đoàn trong hơn 140 giáo phận Ấn Độ.

Theo nhu cầu, Tổ chức sẽ cung cấp thiết bị lọc không khí, oxy, chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid, hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình khó khăn nhất, thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang, gel khử trùng, găng tay. Một phần tài trợ sẽ được chuyển đến những người làm việc trong các cơ sở do các dòng tu và giáo phận điều hành, đặc biệt là các trường học và trung tâm mục vụ buộc phải đóng cửa do đại dịch, cho nhân viên và gia đình không có thu nhập.

Các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ các giáo lý viên. Theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, vai trò của các giáo lý viên ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc tiếp cận các cộng đồng nằm ở vùng sâu vùng xa, nơi các linh mục khó tiếp cận, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch này .

Để thực hiện chương trình cứu trợ này, Tổ chức cần hơn 5 triệu euro. (Sir. 02/8/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng tám 2021, 11:23