Tìm kiếm

Một năm sau vụ nổ ở cảng Beirut Một năm sau vụ nổ ở cảng Beirut 

Caritas Ý tiếp tục lạc quyên giúp Libăng đang gặp khó khăn sau vụ nổ ở cảng Beirut

Cơ quan bác ái của Giáo hội Ý – đang đưa ra lời kêu gọi liên kết để tiếp tục gần gũi Giáo hội và người dân Libăng khi cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục. Và vì lý do này, việc gây quỹ cho “Tình trạng khẩn cấp của Libăng” sẽ tiếp tục.

Hồng Thủy - Vatican News

Một năm sau vụ nổ ngày 4/8/2020 tại cảng Beirut, thủ đô Libăng, khiến hơn 200 người chết, hơn 356.000 người đã được trợ giúp nhờ sự can thiệp của Caritas Libăng và các cơ quan khác mà Caritas Ý đã hợp tác.

Do vụ nổ, hơn 7.000 người bị thương và khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Theo báo cáo của Caritas Ý, kể từ đó, tình hình ở Libăng đã trở nên tồi tệ và hậu quả của đại dịch Covid-19 đã gia tăng thêm khó khăn vốn đã có từ cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị và xã hội.

Cho đến nay, nhờ 1 triệu euro được các giám mục Ý trích từ số tiền thuế 8/1000 và các nguồn khác, Caritas Ý đang hỗ trợ hai kế hoạch can thiệp riêng biệt: kế hoạch đầu tiên để ứng phó với hậu quả của vụ nổ, thứ hai liên quan đến khủng hoảng kinh tế xã hội và người tị nạn.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, 3.708 bộ dụng cụ vệ sinh, 7.712 gói thực phẩm, 242.145 suất ăn nóng đã được phân phát. Ngoài ra, 1.541 người được hỗ trợ sơ cứu tâm lý, 509 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 71.999 lượt cấp phát thuốc và 7.322 lượt tư vấn y tế. Cuối cùng, 1.282 ngôi nhà và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở đã được cải tạo; 19 hoạt động thương mại sau đó đã được khôi phục và 2 trường học do các tu sĩ Salêdiêng điều hành đã được hỗ trợ với các học bổng cho học sinh của các gia đình thất nghiệp và các khoản viện trợ khác.

Các chương trình của Caritas vẫn đang tiếp tục và sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2022, nhưng với sự kéo dài của cuộc khủng hoảng, họ sẽ tiếp tục với các sáng kiến khác. (CSR_5353_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng tám 2021, 13:01