Tìm kiếm

Bà và cháu Bà và cháu 

Các Giám mục châu Âu kêu gọi tình liên đới liên thế hệ

Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) kêu gọi tình liên đới liên thế hệ, yêu cầu phải có các chính sách thuận lợi hơn cho các gia đình và cộng đồng về tình liên đới này.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 12/7, các Giám mục nhắc đến "Cuốn sách xanh về già hóa” được Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 27/01/2020, và cuộc tham vấn rộng rãi về lĩnh vực này, trong đó Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu cũng đã tham gia đóng góp.

Ba tháng sau đóng góp đó, các Giám mục châu Âu tái khẳng định mục tiêu chính mà “Cuốn sách xanh” chỉ ra, đó là “phát động một cuộc tranh luận rộng rãi công khai về các quy định cần thiết để dự đoán và ứng phó với các tác động kinh tế xã hội do sự già hóa dân số châu Âu”. Nhưng đồng thời, các vị mục tử cũng nhắc lại những gì được các Giáo hội Công giáo châu Âu đề xuất, đó là: cải thiện sự tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt là đối với những người lao động lớn tuổi; triển khai các hệ thống học tập liên tục; nâng cao nhận thức về lạm dụng người cao tuổi; quan tâm mới đến hoàn cảnh người cao tuổi sống ở nông thôn; thúc đẩy khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe công bằng và hợp lý; thực hiện hệ thống lương hưu công bằng; công nhận các bằng cấp đạt được thông qua công việc tình nguyện; và cuối cùng là thúc đẩy các hình thức trợ giúp dài hạn mới để hòa nhập xã hội.

Liên quan đến “việc kéo dài tuổi thọ”, các Giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần cho người cao tuổi và làm cho các nguồn tài nguyên văn hóa tinh thần của họ dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Người cao tuổi là một phần không thể thiếu của gia đình, là nguồn hỗ trợ và động viên thế hệ trẻ. Họ không thể tách rời khỏi xã hội và các mạng lưới quan hệ. Người già không chỉ là những người dễ bị tổn thương, nhưng còn là những tác nhân năng động của đời sống xã hội.

Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu đưa ra tuyên bố này trong cái nhìn hướng đến Chúa nhật ngày 25/7, “Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất. Được Đức Thánh Cha công bố thiết lập trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 31/01, ngày này sẽ được cử hành hàng năm vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, gần với lễ hai thánh Gioakim và Anna. Vào năm 2021, chủ đề của sự kiện sẽ là “Ta luôn ở cùng con”. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn xá cho các ông bà, người già và tất cả các tín hữu tham dự các cử hành trong ngày 25/7, và những người thăm viếng người già đang gặp khó khăn. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho phổ biến một sứ điệp video, trong đó ngài nhấn mạnh đến ơn gọi của người già là “gìn giữ cội nguồn, thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc trẻ nhỏ”.

Theo dữ liệu về nhân khẩu học châu Âu: ước tính đến năm 2070, độ tuổi trung bình sẽ đạt ngưỡng 49 tuổi, cao hơn 5 tuổi so với hiện tại. Trong cùng thời kỳ, dân số 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 30% tổng dân số và dân số trong độ tuổi lao động, 20-64 tuổi sẽ giảm từ 59% hiện nay xuống 51% tổng dân số. (CSR_5027_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng bảy 2021, 11:58