Tìm kiếm

Đức Tổng Giám mục José Gomez Đức Tổng Giám mục José Gomez  

HĐGM Hoa Kỳ nhóm khóa họp mùa xuân

Từ ngày 16 đến 18/6/2021, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khoá họp mùa xuân dưới hình thức trực tuyến. Nội dung thảo luận bao gồm 9 đề tài liên quan đến đời sống mục vụ của Giáo hội.

Ngọc Yến - Vatican News

Khóa họp mở đầu với bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, và Đức Tổng Giám mục José Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Trong khóa họp, khoảng 280 Giám mục sẽ bỏ phiếu về 9 vấn đề. Trước hết, các Giám mục sẽ thảo luận về án phong thánh cho hai Vị Tôi tớ Chúa. Đó là cha Joseph Verbis Lefleur, linh mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ và là tù nhân chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Cha bị quân Nhật bắt khi đang phục vụ cho quân đội Mỹ ở Philippines, và bị giết vào năm 1944. Một án phong thánh khác cần được xem xét là Tôi tớ Chúa Marinus LaRue. Từng là một Thuyền trưởng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, vào năm 1950, Marinus LaRue đã cứu 14.000 người tị nạn Triều Tiên, và sau đó trở thành tu sĩ Biển Đức. Ngài qua đời năm 2001, ở tuổi 87, tại Đan viện Thánh Phaolô ở New Jersey.

Vấn đề thứ hai được các Giám mục bỏ phiếu liên quan đến ba bản dịch phụng vụ và một tuyên bố chính thức về ý nghĩa của Thánh Thể trong đời sống Giáo hội.

Các vấn đề tiếp theo liên quan đến mục vụ chăm sóc tín hữu, hướng dẫn mục vụ hôn nhân và gia đình; kế hoạch mục vụ giới trẻ, và cái nhìn toàn diện về mục vụ thổ dân Mỹ và Alaska.

Ngoài ra, các Giám mục còn nghe báo cáo về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng như cập nhật về các sáng kiến giáo lý và các vấn đề nhập cư.

Sau cùng, một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ (CARA), liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho người di cư và người tị nạn, cũng sẽ được trình bày.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng sáu 2021, 09:59