Tìm kiếm

ĐTC tiếp Đức tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, ĐTC tiếp Đức tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, 

Đức tổng giám mục Shevchuk kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới phía đông Ucraina

Đức tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã kêu gọi quân đội Nga rút quân ngay lập tức khỏi biên giới phía đông Ucraina. Ngài kêu gọi: “Hãy bỏ vũ khí xuống. Với chiến tranh, chúng ta mất tất cả.”

Hồng Thủy - Vatican News

Sau khi Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ucraina trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng vào trưa Chúa Nhật 18 tháng 4 năm 2021, ngày hôm sau, Đức tổng giám mục Shevchuk cũng hiệp ý với Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi rút quân và tái lập hòa bình. Ngài nói: “Điều đáng lo ngại là: đây là sự khởi đầu cho tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Như Đức Thánh Cha nói, với chiến tranh, người ta không thu được gì nhưng mất tất cả.”

Tình cảnh khó khăn tại Ucraina

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina cũng lo ngại về tình trạng nghèo đói tại những vùng chiến tranh đang trầm trọng hơn do đại dịch. “Chúng tôi với tư cách là một Giáo hội, duy trì liên lạc với các linh mục và các giáo xứ của chúng tôi, nhưng việc liên lạc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và nếu thêm một cuộc tấn công quân sự trong tình cảnh này, đó sẽ là một thảm kịch nhân đạo.”

Nguy hiểm và áp lực từ việc đóng quân của quân đội Nga

Đức tổng giám mục Shevchuk cho biết dân chúng Ucraina đang sống trong sợ hãi vì quân đội Nga gia tăng hiện diện ở biên giới và cả trên Biển Đen. Ngài lo ngại về một nguy hiểm thực sự từ cuộc xâm lược quân sự lớn của Nga. Nga biện minh đây là quyền tổ chức các cuộc tập trận quân sự, nhưng đối với Ucraina, đây là một áp lực chính trị và quân sự nghiêm trọng.

Hãy hạ vũ khí

Theo ngài, não trạng chiến tranh lại xuất hiện với bộ mặt đen tối và khủng khiếp nhất của nó. Người dân ở biên giới phía đông Ucraina bị đe dọa vì chiến tranh, chết chóc. Do đó ngài nhân danh những người này đưa ra lời kêu gọi: “hãy dừng mọi hành động quân sự, trung thành với những cam kết ngừng bắn, hãy hạ vũ khí. Hòa bình là có thể. Nó phải được xây dựng, mong muốn, ao ước, tìm kiếm và chúng tôi với tư cách là đại diện của các Giáo hội, và Ki-tô giáo sẽ làm mọi cách để giáo dục người dân của chúng tôi sống tình huynh đệ và cầu xin ơn hòa bình bằng lời cầu nguyện.” (SIR 19/04/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng tư 2021, 12:08