Tìm kiếm

Tình huynh đệ Tình huynh đệ 

Đức TGM Julian Leow mời gọi mọi công dân thúc đẩy tình huynh đệ

Đức Tổng Giám mục Julian Leow của Tổng Giáo phận Kuala Lumpur mời gọi mọi người dân Malaysia, thuộc các tôn giáo và sắc tộc khác nhau, cùng chung sức để thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại.

Ngọc Yến - Vatican News

Lời khuyến khích của Đức Tổng Giám mục được thể hiện trong một thư mục vụ, công bố nhân Ngày Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại. Đức Tổng Giám mục nói: “Tôi hy vọng người Malaysia chúng ta có thể đoàn kết trong tình liên đới với tất cả sự đa dạng về văn hóa, đức tin, ngôn ngữ, để hướng đến một tương lai hòa bình, luôn chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Tôi hy vọng vào cam kết liên tục và không ngừng của lãnh đạo các tôn giáo ở Malaysia cho sự đối thoại và hợp tác vì lợi ích lớn hơn của quê hương chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục nhắc lại việc mọi người đang chiến đấu gian khổ với đại dịch đang gây đau khổ và khó khăn cho mọi người thuộc mọi tôn giáo, dân tộc, địa vị và văn hóa; nhiều người đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc lẫn nhau, cho thấy tinh thần huynh đệ đã thắng thế.

Nhắc lại thông điệp “Fratelli tutti” của Đức Thánh Cha và Ngày Thế giới về Tình huynh đệ nhân loại, Đức Tổng Giám mục đánh giá cao mọi cam kết thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa để đạt được hòa bình và ổn định trong quốc gia. Ngài viết: “Đức tin Công giáo của chúng ta, được đặt trên nền tảng trên giới răn yêu thương, thể hiện trong các tương quan, cuộc gặp gỡ mầu nhiệm thiêng liêng của người khác, đối với sự hiệp thông phổ quát với toàn thể gia đình nhân loại: đây là ơn gọi của chúng ta. Thực tế, tình yêu của chúng ta dành cho người khác, sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những gì tốt nhất cho tha nhân. Bằng cách này, chúng ta sẽ kiến tạo được một tình thân hữu xã hội trong đó không ai bị loại trừ và kiến tạo được một tình huynh đệ mở ra cho tất cả”.

Đức cha kết luận: “Trong mỗi chúng ta đều có một tình yêu phổ quát do Thiên Chúa ban tặng, và theo bản chất chúng ta được tạo dựng cho các tương quan. Chính trong gia đình, các giá trị tình yêu thương và tình huynh đệ, sự hiệp nhất và sự chia sẻ, sự quan tâm và chăm sóc người khác được sống và truyền đi. Khi chúng ta cử hành tình huynh đệ và tình liên đới, ngôi nhà của chúng ta sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để gieo lòng trắc ẩn và tình yêu, hòa bình và hòa hợp, tôn trọng và chấp nhận, một nơi mà các thế hệ tương lai có thể nhìn lại và tiếp thêm sức mạnh cho một thế giới tốt đẹp hơn”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng hai 2021, 13:25