Tìm kiếm

Các Giám mục Venezuela tham dự Hội nghị Các Giám mục Venezuela tham dự Hội nghị 

Giáo hội Venezuella kêu gọi chính phủ thay đổi cách điều hành đất nước

Trong thư mục vụ công bố sau Hội nghị thường niên, các Giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ phải lãnh đạo trong sự liêm chính, hữu lý và tình yêu đối với đất nước để chấm dứt tình trạng khốn khổ cho người dân.

Ngọc Yến - Vatican News

“Đồng hành và làm sáng tỏ nguyện vọng của đa số người dân Venezuela, chúng tôi tái nhấn mạnh về sự cần thiết thay đổi tận căn về việc lãnh đạo chính trị của chính phủ đối với đất nước. Lãnh đạo phải bằng sự liêm chính, hữu lý, tình yêu đối với đất nước nhằm chấm dứt đau khổ của người dân Venezuela”, các Tổng Giám mục và Giám mục của Hội đồng Giám mục Venezuela đã khẳng định như trên trong thư mục vụ về “tình trạng rất nghiêm trọng của đất nước” được công bố hôm 11/01/2021, vào cuối Hội nghị thường niên.

Các Giám mục cũng yêu cầu “đảm bảo tự do hoạt động cho các cơ quan xã hội trung gian, cho phép các tổ chức phi chính phủ giúp tìm các giải pháp cho những vấn đề đang gây khó khăn cho các cộng đoàn. Thế giới đang trải qua những khoảnh khắc hỗn loạn, hoang mang và bất ổn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe hiện nay”, các Giám mục nhận xét và nói rằng đại dịch Covid-19 cho thấy rõ sự thiếu khả năng để cùng nhau hoạt động và thiếu cả những nỗ lực lớn để liên đới, phục vụ và chăm sóc nhau qua nghề nghiệp và kinh nghiệm của ơn gọi Kitô.

Các Giám mục tố cáo, mặc dù Hiến pháp dành chương 6 nói về nhân quyền, nhưng chính các tác giả của Hiến pháp dường như không biết gì về quy định này. Thực tế, trong đất nước, chất lượng cuộc sống, giáo dục, y tế và các dịch vụ cơ bản không được đảm bảo; cùng với một sự lạm pháp không thể kìm hãm và phá giá đã làm bần cùng hóa toàn thể dân chúng.

Đề cập đến hiện tượng di cư, các Giám mục nhắc lại rằng “khi những người con của một quốc gia quyết định rời bỏ chính quê hương là bởi vì họ bị sự bất ổn vây hãm, đến nỗi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài nguy cơ đối mặt với những điều chưa biết trước”.

Các Giám mục cũng đề cập đến việc thiết lập Quốc hội thiếu nền tảng dân chủ, với sự đe dọa và bách hại không giải quyết được các vấn đề của người dân, cũng không tạo được niềm tin về sự phục hồi của đất nước.

Sau cùng, Hội đồng Giám mục đã mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho quốc gia vào ngày 02/02 tới, để giải quyết các xung đột một cách hòa bình. (Sir. 12/01/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng một 2021, 11:27