Tìm kiếm

Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa chủ sự lễ Giáng Sinh Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa chủ sự lễ Giáng Sinh 

Các tín hữu được mời gọi hành hương Thánh Địa khi có thể

Cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa mời gọi các tín hữu hãy giữ cho ước muốn hành hương Thánh Địa luôn được sống động, và khi điều kiện cho phép hãy quay trở lại viếng thăm các nơi thánh.

Ngọc Yến - Vatican News

Cha Patton đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi họp chuyên sâu về Thánh Địa do Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel và Dòng Phanxicô tổ chức vào ngày 23/12/2020.

Trọng tâm của buổi gặp gỡ trực tuyến là Giáng Sinh và linh đạo tại Thánh Địa. Trong buổi họp, bà Kalanit Goren Perry, giám đốc Văn phòng Du lịch Quốc gia Israel đã cho biết những tin tức mới liên quan đến du lịch và khảo cổ.

Tiếp theo, cha Bruno Varriano, Quản đốc Vương cung thánh đường Nazareth trình bày chuyên sâu về Nazareth và những địa điểm hành hương khác, các nơi mang tính biểu tượng. Cha hy vọng sẽ sớm được đón các đoàn hành hương. 

Hướng về các tín hữu, đại diện Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, cha Francesco Patton nói: “Trong năm đặc biệt được đánh dấu bởi đại dịch này, tôi biết tâm hồn anh chị em đang hướng về Thánh Địa, vì thường vào dịp lễ Giáng Sinh, có nhiều người đến đây hành hương. Xin anh chị em hãy tiếp tục duy trì ước muốn quay trở lại Thánh Địa để viếng thăm các nơi thánh như những người hành hương. Anh chị em hãy giữ cho ước muốn quay trở lại luôn sống động. Hãy quay trở lại và hỗ trợ chúng tôi khi điều kiện cho phép. Chúng tôi đợi anh chị em”.

Nhân dịp này, cha Stephane Milovitch, người đứng đầu Văn phòng Di sản Văn hóa của Dòng Phanxicô đã trao tặng cho Bảo tàng Thánh Địa một số kiệt tác.

Về việc cử hành lễ Giáng Sinh ở Thánh Địa: Mặc dù không có tín hữu hành hương và do đại dịch, Bêlem vẫn đầy ánh sáng và được trang hoàng lộng lẫy. Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem chủ sự Thánh lễ đêm ở Bêlem, đây cũng là lễ Giáng Sinh đầu tiên của Đức Tổng Giám mục trong tư cách là Thượng phụ.

Hiện diện tại Thánh lễ có các tổng lãnh sự của Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp, bốn quốc gia có truyền thống luôn sát cánh với Thánh Địa. Do bị nhiễm virus corona, ông Abu Mazen, Tổng thống Palestine không có mặt.

Mặc dù có những hạn chế, nhưng Giáng Sinh vẫn được cử hành theo truyền thống: vào lúc 11 giờ trưa có cuộc rước Đức Thượng phụ từ thành Giêrusalem tới Bêlem. Từ đây, Đức Thượng phụ và thị trưởng Anton Salmon cùng với các đại diện chính quyền và tôn giáo tiến vào nhà thờ thánh Catarina để cử hành Kinh Chiều. Sau đó, Đức Thượng phụ đã cử hành Thánh lễ nửa đêm tại đây và vì đại dịch, chỉ có các giáo sĩ tham dự thánh lễ này. (Sir. 24,25/12/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng mười hai 2020, 11:28