Tìm kiếm

Đại hội Signis Á châu năm 2019 tại Kuala Lumpur Đại hội Signis Á châu năm 2019 tại Kuala Lumpur 

Truyền thông Công giáo Châu Á dấn thân vì chân lý, hòa bình và hòa giải

Các phương tiện thông tin đại chúng Công giáo châu Á được kêu gọi và cam kết thúc đẩy hòa bình, hòa giải, lòng trắc ẩn và liên đới khi châu lục này đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, làm cho các thách thức và vấn đề thêm trầm trọng.

Hồng Thủy - Vatican News

Đại hội “Signis” Á châu 2020 được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của 170 nhà truyền thông và nhà báo Công giáo đến từ 20 quốc gia châu Á. Mục đích của hội đại hội là để thảo luận và phản ánh về vai trò của thông tin và truyền thông ở châu Á, giữa đại dịch, giữa các sự kiện như thiên tai và xung đột.

Các tham dự viên, gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân chuyên tham gia vào các phương tiện truyền thông Công giáo trên khắp lục địa, đã dấn thân loan báo Tin Mừng khi trước những thách thức này, tham gia phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, những người bị loại trừ và "vứt bỏ”.

Thúc đẩy hòa bình, liên đới và lòng nhân ái

Thông cáo chung kết của đại hội nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận ra và thực hiện công việc của những nhà truyền thông để cung cấp thông tin xác thực và có ý nghĩa; chúng tôi muốn kết nối tất cả mọi người để làm cho họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn; chúng tôi cam kết đón nhận và tường thuật và truyền đạt những tin tức và câu chuyện hay, đúng sự thật và tốt đẹp; và truyền cảm hứng cho một nền văn hóa hòa bình vượt qua các rào cản, thúc đẩy tình liên đới và lòng nhân ái giữa sự hoang mang và trong đại dịch."

Trong số các chỉ nam được nhấn mạnh, có nỗ lực cung cấp thông tin đã được xác minh, hoạt động theo tính minh bạch và trách nhiệm để đảm bảo một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người, làm cho "tiếng kêu của đất cũng như tiếng khóc của người nghèo" được lắng nghe.

Xây dựng mạng lưới truyền thông thực sự nhân văn

Các tham dự viên của Signis khẳng định ước muốn xây dựng tại Á châu “mạng lưới truyền thông thực sự mang tính nhân văn trong thời đại khoa học và công nghệ tiến bộ để thế giới, ngôi nhà chung của chúng ta, là nơi mọi cư dân cùng chung sống”.

"Signis", một hiệp hội được Tòa Thánh công nhận, là một phong trào Công giáo bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, internet và các công nghệ mới. Nó là một tổ chức phi lợi nhuận có đại diện tại hơn 100 quốc gia và được tổ chức theo các khu vực lục địa. (Fides 24/11/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng mười một 2020, 11:30