Tìm kiếm

Các Giám mục Hoa Kỳ với ĐTC Các Giám mục Hoa Kỳ với ĐTC  

HĐGM Hoa Kỳ nhóm họp Hội nghị thường niên

Từ ngày 15 đến 19/11, các Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm họp Hội nghị thường niên. Nội dung của các buổi thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề di cư và tị nạn.

Ngọc Yến - Vatican News

Hàng năm, vào tháng 11, các Giám mục Hoa Kỳ có Hội nghị thường niên. Năm nay, do đại dịch, khóa họp sẽ được tiến hành dưới dạng trực tuyến, thay vì nhóm họp tại chỗ ở thành phố Baltimore như mọi năm.

Trước đó, khóa họp mùa xuân đã bị hủy bỏ để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các Giám mục và của tất cả những người tham gia khóa họp. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Hội nghị thường niên, một khóa họp phải bị hủy bỏ. Quy chế của Hội đồng Giám mục quy định rằng Hội nghị thường niên phải được triệu tập ít nhất một lần trong năm, vì thế, dù khóa họp này này diễn ra dưới dạng trực tuyến nhưng cũng đáp ứng yêu cầu này.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu để bầu các Chủ tịch của tám Ủy ban thường trực. Các Ủy ban này giải quyết các lĩnh vực: tự do tôn giáo, các ưu tiên và kế hoạch, giáo dục Công giáo, truyền thông, sự đa dạng về văn hóa trong Giáo hội, giáo lý, quyên góp quốc gia và các hoạt động cho sự sống.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà Hội đồng Giám mục sẽ phải tập trung thảo luận, đó là vấn đề di cư và tị nạn. Chỉ một tháng trước, Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Giám mục, Đức cha José H. Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, bày tỏ sự thất vọng và phản đối về quyết định của Quốc hội liên quan đến việc giảm số lượng người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ.

Thực tế, trong những ngày gần đây, một số hãng thông tấn quốc tế đưa tin về việc chính quyền đã đóng cửa biên giới với Mexico và trục xuất các gia đình và trẻ em Mexico và Trung Mỹ đã đến biên giới này. Trong 8 tháng qua, có khoảng 200 trẻ em di cư đã bị trục xuất. Con số này được công bố một tuần sau khi có thông tin cho biết 545 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ sau khi vượt biên vào năm 2017 và 2018, và vẫn chưa được đoàn tụ với gia đình. Mặc dù việc xác định vị trí của 200 trẻ em đó rất phức tạp do không có báo cáo từ chính quyền Mexico, nhưng một nguồn tin từ phó trưởng đoàn tuần tra biên giới Mỹ xác nhận, những vụ trục xuất này đã diễn ra và chúng vi phạm chính sách của Mỹ. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng mười một 2020, 14:21