Tìm kiếm

Các tín hữu Ấn Độ cầu nguyện trong một nhà thờ Các tín hữu Ấn Độ cầu nguyện trong một nhà thờ 

Sau 7 tháng, các nhà thờ ở bang Maharashtra, Ấn Độ mở cửa trở lại

Các Giám mục của bang Maharashtra, Ấn Độ hoan nghênh quyết định của chính phủ cho phép mở cửa lại các nơi thờ phượng sau 7 tháng phải đóng cửa.

Ngọc Yến - Vatican News

Quyết định được thủ tướng Uddhav Thackeray của bang loan báo hôm Chúa nhật 15/11. Do đại dịch, các nơi thờ phượng ở bang Maharashtra phải đóng cửa trong 7 tháng qua.

Ông Thackeray giải thích: “Giáo hội nôn nóng chờ đợi quyết định này và nó đã đến, sau khi số ca nhiễm trong bang giảm”. Chính phủ quy định: các nơi thờ phượng chỉ được mở cửa nếu chúng nằm bên ngoài khu vực hạn chế lây nhiễm và chỉ những người không có triệu chứng mới được phép vào. Hơn nữa, mọi người phải đeo khẩu trang và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về giãn cách xã hội. Giày dép phải để bên ngoài khuôn viên. Tất cả mọi người vào nhà thờ đều phải kiểm tra thân nhiệt và phải có nước rửa tay. Chính phủ cũng đã cấm các tín hữu chạm vào các bức tượng và sách thánh, cùng với các vật phẩm tôn giáo khác, cấm tụ tập đông người.

Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay bày tỏ niềm vui vì tin này, đồng thời nhắc nhở các tín hữu: “Chúng ta rất vui vì có thể cầu nguyện trong các nhà thờ. Tuy nhiên, chúng ta không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người”. Đức Hồng y đã ra lệnh không bắt đầu ngay các buổi cầu nguyện cộng đoàn trong nhà thờ.  Và trước mắt các nhà thờ mở cửa cho công chúng trong một số giờ hạn chế, vào buổi sáng và buổi tối.

Đức cha Felix Antony Machado, Tổng Giám mục Vasai, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết đã "cầu nguyện cho ngày này". Đức cha giải thích: "Chúng ta phải áp dụng các khuyến nghị để đảm bảo đại dịch không lây lan trong các nơi thờ phượng của chúng ta. Chính phủ đã tin tưởng chúng ta, cho phép  mở các nơi thờ phượng, bây giờ trách nhiệm của chúng ta là không phát tán virus”.

Tại bang Maharashtra, số ca nhiễm Covid-19 bắt đầu giảm vào cuối tháng 9. Cuối tháng 10 chỉ có 5.000 trường hợp, đến ngày 15/11 đã giảm xuống còn khoảng 2.500.

Ấn Độ đã ghi nhận 30.548 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày 15/11, con số thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 14/7. (CSR_8432_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng mười một 2020, 14:25