Tìm kiếm

Thánh Kinh Thánh Kinh  

Các nhóm Tông đồ Thánh Kinh ở Singapore hoạt động tích cực giữa đại dịch

Giữa đại dịch virus corona, các nhóm Tông đồ Thánh Kinh càng hoạt động tích cực hơn, giúp các tín hữu nuôi dưỡng cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô. Đây là nhận định của cha Ferdinand Purnomo, linh mục linh hướng của các nhóm Tông đồ Thánh Kinh của Tổng Giáo phận Singapore.

Ngọc Yến - Vatican News

Cha Ferdinand Purnomo giải thích: “Mặc dù Covid-19 làm chấm dứt hoặc thay đổi nhiều hoạt động hàng ngày, các giáo xứ đã tự trang bị cách sử dụng các nền tảng trực tuyến cho các chương trình Kinh Thánh. Số người tham gia đã tăng lên đáng kể. Với những người bị giới hạn di chuyển hoặc thời gian bị hạn chế do công việc hay học tập thì việc nghiên cứu trực tuyến sẽ thuận tiện hơn”.

Với số lượng và sự đa dạng của các chương trình Thánh Kinh hiện nay dành cho người Công giáo ở Singapore, mọi người có rất nhiều cơ hội để khám phá và tìm hiểu thêm về kho tàng Kinh Thánh. Các nhóm Tông đồ Thánh Kinh đang khuyến khích người Công giáo bắt đầu học Kinh Thánh và học theo nhóm trong gia đình. Tông đồ Thánh Kinh nhằm mục đích động viên các tín hữu để họ có thể cầu nguyện, chia sẻ và sống Lời Chúa, làm chứng cho Tin Mừng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn này.

Nhiều linh mục ở Singapore, các học giả Kinh Thánh mở các cuộc hội thảo dành cho tất cả mọi người trong suốt năm. Ông James Nichols, điều hành các nhóm Tông đồ Thánh Kinh lưu ý: “Hiện chúng tôi đang giúp điều phối các buổi gặp gỡ này để những người Công giáo có thể tham gia trên web, vài lần một tuần”.

Khoảng 60% giáo xứ ở Singapore quảng bá các nhóm Tông đồ Thánh Kinh. Ông Nichols cho biết: “Tất cả những nỗ lực huấn luyện đức tin này đã mang lại hoa trái, ngày càng có nhiều cộng đoàn nhỏ học và cầu nguyện với Kinh Thánh. Số giáo dân có chứng chỉ chính thức về nghiên cứu Kinh Thánh ngày càng tăng. Nhiều chương trình Kinh Thánh hiện nay do giáo dân tổ chức dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của các cha xứ. Và nhờ nỗ lực này, đời sống mục vụ và thiêng liêng của các tín hữu Công giáo thêm phong phú.”

Ronnie Chia, một lãnh đạo của nhóm Tông đồ Thánh Kinh của giáo xứ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động này tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô: “Chúng tôi không phải là một nhóm vô danh, mà là một gia đình. Chúng tôi giúp nhau khám phá kho tàng Kinh Thánh theo cách trải nghiệm. Chúng tôi chia sẻ Lời Chúa bằng cách kể lại cách Lời Chúa nói với cuộc sống của chúng tôi, trong hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân. Từng bước, chúng tôi xây dựng cộng đoàn và các mối tương quan tôn trọng và tin cậy nhau như một gia đình giáo xứ”.

“Chúng ta phải sử dụng phương tiện truyền thông mới cho Tin Mừng. Các cuộc trò chuyện nhóm của chúng tôi vẫn sống động và tích cực với các trích dẫn và video thiêng liêng. Và trên hết, khi các thành viên trong gia đình thấy chúng tôi dành thời gian học Kinh thánh và nghe chúng tôi chia sẻ lời chứng của mình, chúng tôi đã gieo vào lòng họ Lời Chúa: chúng tôi đang loan báo Tin Mừng mà không hề hay biết”.

Andrew Chua, một người tham dự nhóm Tông đồ Thánh Kinh chia sẻ: “Thánh lễ đã trở nên ý nghĩa hơn đối với tôi. Thánh lễ không còn là một nghi lễ hay nghĩa vụ nữa. Tôi đã học cách nhận ra Tân Ước được liên kết với Cựu Ước như thế nào và tôi có thể hiểu bài giảng tốt hơn”.

Dân số Singapore là 5,7 triệu người, trong đó có khoảng 383 ngàn người Công giáo, chiếm khoảng 9% dân số. (Fides, 4/9/2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng chín 2020, 16:53