Tìm kiếm

TOPSHOT-FRANCE-RELIGION-ASSUMPTION TOPSHOT-FRANCE-RELIGION-ASSUMPTION 

Cuộc họp "Mạng lưới đền thánh Đức Mẹ châu Âu" ở Levoča

Cuộc họp các giám đốc các đền thánh thuộc Mạng lưới đền thánh Đức Mẹ ở châu Âu nhóm tại Levoča (đọc là Levotscha), nước Slovak, từ ngày 17-20/9, đã kết thúc. Năm tới sự kiện này sẽ được tổ chức tại đền thánh Einsiedeln, Thụy sĩ.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Cuộc họp này được tổ chức hàng năm để các thành viên quen biết nhau hơn và nhất là để hiểu hơn về nhu cầu của hàng triệu khách hành hương và du khách đến kính viếng các đền thánh này. Cuộc họp đầu tiên vào năm 2003 được tổ chức tại Lộ Đức; năm sau đó được tổ chức tại Fatima, vv.

Mạng lưới đền thánh Đức Mẹ châu Âu

Mạng lưới đền thánh Đức Mẹ châu Âu nối kết 20 đền thánh Đức Mẹ ở châu Âu, 20 điểm hành hương thánh mẫu chính ở châu Âu, tương ứng với 20 mầu nhiệm Mân Côi. Mạng lưới này được thành lập vào năm 2003 và được Tòa Thánh cổ vũ.

Mỗi quốc gia chỉ có một đền thánh được chon. Trong số các đền thánh được chọn có đền thánh Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Czestochowa ở Ba Lan, Mariazzel ở Áo, Altötting ở Đức, Banneux ở Bỉ, vv.

Đền thánh Đức Mẹ Levoča là nơi có chiều dày lịch sử. Mỗi năm, chỉ trong ngày lễ Đức Mẹ đi viếng, đền thánh đón tiếp đến nửa triệu tín hữu hành hương. Năm 1995, ĐGH Gioan Phaolô II đã kính viếng đền thánh.

Năm 2018 vừa qua, cuộc gặp gỡ hàng năm được tổ chức tại đền thánh Brezje, ở Slovenia. Năm 2020 tới đây, các đại biểu chọn gặp gỡ nhau tại đền thánh Đức Mẹ Einsiedeln ở Thụy sĩ. (REI 20/9/2019)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng chín 2019, 13:18