Các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân Các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân  (ANSA)

Giáo hội Sri Lanka không tin công lý được thực hiện trong vụ tấn công đêm Phục sinh 2019

Đức Hồng y Malcom Ranjit, Tổng Giám mục của Colombo khẳng định rằng, công lý đã không được thực hiện đối với 269 người chết và hơn 500 người bị thương trong các vụ tấn công xảy ra vào Chúa nhật Phục sinh năm 2019.

Ngọc Yến - Vatican News

Ngày 21/4/2019, Chúa nhật Phục sinh, những kẻ khủng bố đã tấn công ba nhà thờ và một số khách sạn ở Sri Lanka. Hai ngày sau, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công để trả đũa vụ tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand hồi tháng 3 khiến ít nhất 49 người thiệt mạng. Tháng 6/2019, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hai quan chức cấp cao bị cáo buộc không lên tiếng báo động về các mối đe dọa khủng bố dẫn đến các vụ tấn công nghiêm trọng này.

Trong những ngày vừa qua, chính phủ Sri Lanka đã trình bày một báo cáo về những người chịu trách nhiệm các cuộc tấn công này. Sau ba năm chi phí cho các cuộc điều tiêu tốn của chính phủ 2,5 triệu đô la. Bằng cách này, 23 ngàn cáo buộc đã được đưa ra chống lại 25 người.

Tuy nhiên, Đức Hồng y Ranjit nói với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ rằng ngài không cho rằng công lý đã được thực hiện cho những người đã khuất. Theo Đức Hồng y, bản thân báo cáo là điều tốt, nhưng người Công giáo muốn các khuyến nghị của nó được thực hiện. Và một trong những khuyến nghị chính là không giới hạn trừng phạt 25 người Hồi giáo bị cáo buộc 23 ngàn tội danh, vì theo báo cáo, họ dường như không thực hiện các vụ tấn công vì lý do tôn giáo. Đúng hơn, có vẻ như có một động cơ chính trị đằng sau. Dường như có ai đó có thẩm quyền đứng sau vụ tấn công này.

Ngài giải thích: “Một nhóm côn đồ trẻ không thể thực hiện các vụ tấn công một cách chuyên nghiệp như vậy. Tôi kêu gọi người dân không phản ứng chống người Hồi giáo, vì tôi có ấn tượng rằng đó là một nỗ lực nhằm đối đầu dữ dội với các Kitô hữu và người Hồi giáo, đó sẽ là một thảm họa lớn cho đất nước”.

Đức Hồng y nói thêm rằng khi bắt đầu nhận được thông tin từ các nguồn khác nhau, Giáo hội Công giáo đã đi đến kết luận rằng một cuộc điều tra thực sự đã không được thực hiện. Vì thế, một cuộc điều tra tiếp theo sẽ là cần thiết để xác định xem liệu có những nhóm lợi ích ảnh hưởng đến các cơ quan tình báo để tạo ra hỗn loạn và gây ra nỗi sợ hãi và bất ổn trong nước hay không.

Theo nghĩa này, Đức Hồng y Ranjit giải thích rằng báo cáo của Ủy ban Nghị viện “cung cấp bằng chứng cho thấy chính phủ Ấn Độ đã đưa ra bốn cảnh báo đối với các cơ quan tình báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chính phủ Sri Lanka đã không cảnh báo dân chúng hoặc Giáo hội. Trái lại, họ đã gửi một lá thư riêng yêu cầu các lãnh đạo chính phủ và những người khác cẩn thận, nhưng không công khai những cảnh báo này. Vì vậy, họ biết rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra và họ biết rằng sẽ có người chết và bị thương, nhưng họ không muốn ngăn chặn điều đó”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng tư 2022, 12:34