Cầu nguyện trong tháng RAMADAN Cầu nguyện trong tháng RAMADAN  (AFP or licensors)

Giáo hội Công giáo Đông Timor chúc mừng các tín đồ Hồi giáo nhân tháng Ramadan

Nhân tháng Ramadan của người Hồi giáo, Đức ông Marco Sprizzi, đại diện Toà Sứ thần Tòa Thánh ở Đông Timor đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha và trao sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn tới lãnh đạo Hồi giáo.

Ngọc Yến - Vatican News

Vào ngày 08/4, Đức ông Marco Sprizzi và cha Angelo Salshina, Tổng đại diện của Tổng Giáo phận Dili, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tôn giáo đã đến thăm đền thờ Hồi giáo An-Nur, một trong những đền thờ lớn nhất ở Dili, và gặp gỡ các lãnh đạo Hồi giáo.

Đức ông Sprizzi nói ngài gửi lời chúc mừng tháng Ramadan của Đức Thánh Cha đến các tín đồ Hồi giáo ở đất nước này. Đại diện Toà Sứ thần Tòa Thánh cũng trao sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn tới vị lãnh đạo Hồi giáo Haji Abdullah Said Sagran.

Sứ điệp có tựa đề “Các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo: chia sẻ niềm vui và đau đớn”, diễn tả tình liên đới với các tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan trong bối cảnh những đau thương do đại dịch gây ra.

Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo Đông Timor Haji Abduullah Inacio Antonio Soares nói: “Chúng tôi rất vui khi nhận được sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đông Timor độc lập, Vatican đã truyền đạt sứ điệp Ramadan trực tiếp tới các tín đồ Hồi giáo Đông Timor. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới các đại diện của Vatican và gửi lời chào tới Đức Thánh Cha”.

Phó chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo cho biết cộng đồng Hồi giáo có mối quan hệ hài hoà với Giáo hội Công giáo Đông Timor. Điều này cũng nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ dân chủ. Ông giải thích: “Ở đây, chúng tôi có thể vượt qua các rào cản tôn giáo bởi vì quan hệ họ hàng mạnh mẽ. Có nhiều gia đình có các thành viên theo các tôn giáo khác nhau, như gia đình tôi, một số thuộc Công giáo và một số khác theo Tin lành”.

Đề cập đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, ông nói: “Cũng như những người Công giáo, chúng tôi, các tín đồ Hồi giáo sẽ rất vui và nhiệt tình đón tiếp Đức Thánh Cha. Lịch sử của Đông Timor không thể tách rời khỏi chính Giáo hội Công giáo, đặc biệt vai trò của Vatican. Chúng tôi rất vui mừng nếu được một Giáo hoàng đến thăm đất nước lần thứ hai. Trước đây, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thăm Đông Timor vào năm 1989”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng tư 2022, 12:20