Một nhà thờ Kitô ở Cairo Một nhà thờ Kitô ở Cairo 

Tổng thống Ai Cập: Ở đâu có đền thờ Hồi giáo, thì cũng phải có nhà thờ Kitô giáo

Hôm 02/3, tại lễ khánh thành một số các dự án quốc gia, ông Abdel Fattah Al-Sissi, tổng thống Ai Cập tuyên bố: “Ở đâu có đền thờ Hồi giáo, thì cũng phải có nhà thờ Kitô giáo”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong những năm gần đây, Ai Cập đang trong giai đoạn thực hiện đô thị hoá, và các nơi thờ phượng dành cho các tín đồ của các tôn giáo là một phần trong các dự án quốc gia này. Đối với tổng thống Ai Cập, đường hướng này phải tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn đô thị hoá tiếp theo, vì thế ông đã tuyên bố “Ở đâu có đền thờ Hồi giáo, thì cũng phải có nhà thờ Kitô giáo”. Ông còn nói thêm: “Nếu nhà thờ đó chỉ được 100 tín hữu đến tham dự các cử hành thì vẫn phải xây dựng. Như thế, các tín hữu không phải tụ họp trong các căn hộ và coi nhà tư như một nhà thờ”.

Như thế, với quy định này, tổng thống muốn đảm bảo mọi công dân, dù Hồi giáo hay Kitô giáo đều có quyền tự do tham dự các buổi lễ và các hoạt động tín ngưỡng của mình.

Ai Cập đã trải qua những giai đoạn xung đột liên quan đến việc xây dựng các nhà thờ mới. Bước tiến tích cực này là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài giữa chính phủ và các Giáo hội Kitô. Năm 2016, việc xây cất các nhà thờ mới của Kitô giáo vẫn còn bị giới hạn bởi cái gọi là “10 quy luật” do Bộ Nội vụ bổ sung thêm vào luật của năm 1934 có từ thời chế độ Ottoman, cấm xây các nhà thờ mới gần các trường học và các khu dân cư. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng nghiêm ngặt các quy luật đó đã cấm cản việc xây cất các nhà thờ Kitô tại các thành phố và làng mạc có đông các Kitô hữu, nhất là ở vùng quê miền Thượng Ai Cập.

Các vị lãnh đạo Kitô và các cộng đồng tôn giáo tại Ai Cập chào mừng quyết định của ông Abdel Fattah Al-Sissi, trong đó có ông Andrea Zaki, Chủ tịch cộng đoàn Tin lành. Ông nói: “Việc xây dựng các nơi thờ phượng dưới thời tổng thống Sisi có một tầm quan trọng quốc gia và sẽ không bị quên lãng trong lịch sử Ai Cập hiện đại”.

Như vậy, các quy định được công bố sẽ giúp thực hiện thêm một bước nữa, hướng tới sự bình đẳng hơn trong việc thờ phượng giữa các công dân Hồi giáo và Kitô giáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng ba 2022, 10:45