Người dân Philippines trong một chiến dịch bầu cử ở Manila Người dân Philippines trong một chiến dịch bầu cử ở Manila 

Linh mục giáo phận Manila hướng dẫn “cuộc tuần hành sám hối” cầu nguyện cho việc bỏ phiếu

Ngày 17/2/2022, hàng chục linh mục của Tổng giáo phận Manila đã kỷ niệm 150 năm cuộc tử đạo của ba linh mục bị hành hình trong thời Tây Ban Nha đô hộ Philippines bằng “cuộc tuần hành sám hối” để cầu nguyện cho các cử tri khi họ chọn các nhà lãnh đạo của đất nước trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5.

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng giáo phận cho biết mục đích của cuộc tuần hành sám hối là để đền tội lỗi của các giáo sĩ và các tín hữu. Trên Facebook, tổng giáo phận cho biết: “Trong tâm tình khiêm nhường, toàn thể gia đình Công giáo đã xem việc các giáo sĩ của họ vác Thánh giá của Chúa chúng ta như một biểu tượng của sự đền tội của chúng ta và cũng để cầu nguyện cho cuộc bầu cử vào tháng 5 trong sạch và trung thực”.

Tinh thần yêu nước

Tổng giáo phận cũng cho biết sự kiện này kỷ niệm cuộc tử đạo của ba linh mục Mariano Gomez, Jose Burgos và Jacinto Zamora, bị buộc tội phản quốc và đã bị người Tây Ban Nha hành quyết vào năm 1872. Tổng giáo phận viết: “Chúng tôi cần tinh thần của các ngài không chỉ nơi các linh mục trong tổng giáo phận mà ở mọi người dân Philippines vì tất cả chúng ta đều cần phải có lòng yêu nước nữa, được thể hiện qua lá phiếu của chúng ta.”

Cuộc tuần hành sám hối bắt đầu với Thánh lễ ban sáng và bài giảng của Đức Hồng Y Jose Advincula của Manila tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Trong bài giảng, Đức Hồng y Advincula đã ca ngợi các giáo sĩ vì “những hành động yêu nước” của họ trong việc đánh thức lương tâm người Philippines để bỏ phiếu cho ứng cử viên phù hợp trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cầu nguyện cho việc thống nhất đất nước trong cuộc bầu cử

Đức Hồng y mô tả cuộc tuần hành như một hành động sám hối nhằm mục đích thống nhất đất nước trong việc lựa chọn tổng thống tiếp theo. “Chúng ta khiêm nhường và cầu nguyện với hy vọng rằng từ trời cao Thiên Chúa sẽ nghe, tha thứ tội lỗi và chữa lành miền đất bị chia rẽ của chúng ta.”

Khoảng 67,5 triệu người Philippines, bao gồm 1,7 triệu người ở nước ngoài, đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 9/5 tới đây để bầu tổng thống, phó tổng thống, khoảng 300 nhà lập pháp và khoảng 18.000 vị trí trong chính quyền địa phương. (Ucanews 18/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng hai 2022, 10:32