Một cử hành phụng vụ của Giáo hội Ấn Độ Một cử hành phụng vụ của Giáo hội Ấn Độ  (AFP or licensors)

Phó tổng thống Ấn Độ khen ngợi tinh thần hoà hợp dân tộc của thánh Chavara

Ông Venkaiah Naidu, phó tổng thống Ấn Độ bày tỏ lòng kính trọng đối với thánh Kuriakose Elias Chavara, vì những đóng góp của ngài trong các hoạt động cải cách tinh thần, giáo dục, xã hội và văn hóa nhằm thúc đẩy sự hòa hợp, khoan dung và nâng cao xã hội.

Ngọc Yến - Vatican News

Thánh Kuriakose Elias Chavara sống vào thế kỷ 19, là linh mục người Ấn Độ, của Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Siro-Malabar. Vì đời sống thánh thiện, tận tuỵ phục vụ Giáo hội và tha nhân, ngài được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1986 và được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh năm 2014.

Hôm thứ Hai 03/01/2022, tại Mannanam, bang Kerala, trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày mất của thánh Chavara, phó tổng thống Ấn Độ đã lên án những lời nói thù hận chống các tôn giáo, vì nó tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Ông nhấn mạnh rằng trong đất nước, mỗi người có quyền thực hành đức tin của mình. Theo ông, mọi người cần theo mẫu gương của các nhà lãnh đạo tinh thần có tầm nhìn xa của Kerala, như nhà cải cách xã hội Sree Narayana Guru và thánh Chavara, đồng thời kêu gọi các bang khác theo Kerala trong các lĩnh vực giáo dục, công bằng xã hội và trao quyền cho phụ nữ.

Phó tổng thống lưu ý rằng mặc dù bản tính và tầm nhìn của thánh Chavara được định hình nhờ đức tin Công giáo, nhưng các việc phục vụ xã hội và giáo dục của ngài không bị giới hạn bởi sự tiến bộ và phát triển của riêng cộng đồng đó.

“Thánh Chavara đã kết hợp tinh thần phục hưng với sứ vụ bác ái và quan niệm Kitô giáo cao quý về tình huynh đệ phổ quát”, phó tổng thống nói, bày tỏ sự đánh giá cao đối với các phong trào về giáo dục và y tế do thánh Chavara khởi xướng.

Ông Naidu nhấn mạnh: “Trong khi đóng góp to lớn vào sự hòa hợp và khoan dung cộng đồng trong xã hội, thánh Chavara luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của mọi người và dạy chúng ta rằng tương quan hòa bình giữa mọi người là thánh thiêng và quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngày nay, trong mọi cộng đồng chúng ta cần một Chavara, một cá nhân có phẩm chất với tầm nhìn hiệp nhất mọi thành phần trong xã hội về mặt xã hội và văn hóa, và đưa đất nước tiến lên”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng một 2022, 11:24