Logo Ngày Xã hội Công giáo châu Âu Logo Ngày Xã hội Công giáo châu Âu 

Họp báo chuẩn bị Ngày Xã hội Công giáo châu Âu

Để chuẩn bị cho Ngày Xã hội Công giáo châu Âu lần thứ ba, sẽ diễn ra tại Bratislava, Slovakia, từ ngày 17 đến 20/3/2022, với mục đích “để chỉ ra rằng các Kitô hữu đang sống ở châu Âu và làm việc cho một tương lai liên đới”, hôm 10/12, tại Vatican đã diễn ra cuộc họp báo với sự tham dự của các vị lãnh đạo của các tổ chức thúc đẩy sáng kiến, gồm có: Uỷ ban các HĐGM của Liên minh châu Âu (COMECE), Liên HĐGM châu Âu (CCEE), HĐGM Slovakia, và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.

Ngọc Yến - Vatican News

Phát biểu tại buổi họp báo, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) nói: “Những Ngày Xã hội Công giáo châu Âu này rất quan trọng vì chúng cho thấy các Kitô hữu, những người Công giáo vẫn còn sinh động tại châu Âu, và chúng ta có thể làm việc vì tình liên đới và hạnh phúc của mỗi công dân châu Âu, đặc biệt đối với giới trẻ và vì tương lai mà tất cả chúng ta có trong tâm hồn. Với một cái nhìn hướng tới châu Âu vượt qua đại dịch để hướng tới một khởi đầu mới, sự kiện này sẽ là cơ hội để suy tư tầm quan trọng của tình liên đới và công bằng xã hội ở một châu Âu đang trong quá trình chuyển đổi”.

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng, ý tưởng thảo luận chính cho những ngày này tập trung vào tình liên đới. Chúng ta phải để nguyên tắc liên đới định hướng hành động của chúng ta và duy trì hiệp nhất trên toàn châu Âu nhằm chia sẻ gánh nặng của tác động kinh tế xã hội.

Với mục đích này, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết, hai thông điệp Laudato si’ và Fratelli tutti sẽ hướng dẫn các suy tư và đề xuất tại sự kiện. Ngài hy vọng rằng những ngày này có thể thể hiện một “tinh thần huynh đệ”. Hơn 300 đại biểu do các Hội đồng Giám mục gửi tới, gồm những người trẻ, học giả chính trị gia sẽ tham gia vào công việc này.

Liên quan đến việc tổ chức, Đức Tổng Giám mục Stanislav Zvolenský của Tổng Giáo phận Bratislava và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia giải thích về logo cho sự kiện, đó là hình ảnh Thánh Martinô thành Tours với cuộc trở lại Kitô giáo của ngài sau cuộc gặp gỡ người ăn xin không có áo mặc ở cổng thành Amiens, miền bắc nước Pháp. Tất cả các chi tiết của sự kiện, cũng như việc đăng ký và tham gia, sẽ được công bố trên trang web chính thức (catholicsocialday.eu), hiện đã hoạt động.

Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 17/3/2022 với Thánh lễ khai mạc tại nhà thờ Chính toà, sau đó vào ngày 18 và 19/3, các tham dự viên sẽ được mời gọi phân tích những thách đố ở châu Âu đương đại bắt đầu từ ba chủ đề chính: thay đổi nhân khẩu học và gia đình; chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số; sinh thái và biến đổi khí hậu. Các hoạt động sẽ diễn ra ở cả phiên họp toàn thể, làm việc nhóm và thảo luận bàn tròn. Vào ngày 20/3, kết quả của các hội thảo sẽ được trình bày và thảo luận toàn thể.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng mười hai 2021, 10:47