Kitô hữu Pakistan cầu nguyện Kitô hữu Pakistan cầu nguyện 

Một cặp vợ chồng Kitô giáo Pakistan bị buộc tội báng bổ, đã được tị nạn tại châu Âu

Một cặp vợ chồng Kitô giáo Pakistan, trước đó bị kết án tử hình, bị giam giữ trong khu tử tù bảy năm vì tội báng bổ, được Toà án Tối Cao Pakistan trả tự do hồi tháng Sáu và trong tuần qua đã được tị nạn tại một quốc gia châu Âu.

Ngọc Yến - Vatican News

Theo tổ chức nhân quyền ADF International, hai vợ chồng ông Shafqat và bà Shagufta đã đến châu Âu trong tuần qua sau khi bản án tử hình của họ bị Tòa án Tối cao Lahore lật lại vào đầu tháng Sáu.

Ông Shafqat đại diện gia đình nói: “Chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì cuối cùng đã được tự do. Tám năm qua rất khó khăn, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với các con. Hy vọng luật báng bổ ở Pakistan sẽ sớm bị bãi bỏ, để những người khác không phải chịu chung số phận như tôi và Shagufta”.

Hai vợ chồng cũng bày tỏ lòng biết ơn nhiều người, đặc biệt tổ chức nhân quyền ADF International và tổ chức Jubilee Campaign, thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo cho người thiểu số, đã giúp đỡ và đưa họ đến nơi an toàn.

Năm 2013, ông Shafqat và vợ ông, bà Shagufta bị bắt giữ, vì bị cáo buộc là đã gửi tin nhắn xúc phạm Muhammad từ điện thoại di động của họ. Năm 2014, họ bị kết án tử hình, nhưng cả hai luôn phủ nhận cáo buộc này. Họ đã phải ngồi tù hơn bảy năm trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo lên Tòa án Tối cao Lahore, nơi đã tuyên trắng án cho họ vào đầu tháng Sáu.

Luật sư Saif-ul-Malook bảo vệ cho hai người, cũng là người trước đây đã bảo vệ thành công cho bà Asia Bibi, một người vợ và người mẹ Công Giáo khác bị buộc tội báng bổ ở Pakistan.

Pakistan có luật báng bổ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, là một trong bốn quốc gia duy nhất có án tử hình vì tội báng bổ. Luật này là chủ đề của các cách giải thích khác nhau, thường ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất của đất nước, trong đó có các Kitô hữu. Bất cứ ai xúc phạm hoặc không tôn trọng Muhammad hoặc Hồi giáo đều có nguy cơ bị kết án tử hình. (Acistampa 13/8/2021) 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng tám 2021, 10:24