Người dân tị nạn Burkina Faso Người dân tị nạn Burkina Faso 

Giáo hội Công giáo chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố ở miền bắc Burkina Faso

Các giám mục Burkina Faso bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố và với gia đình của họ, và cầu nguyện cho hòa bình lâu dài của đất nước.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 18/8/2021, các tay súng chiến binh thánh chiến bị tình nghi đã tấn công một đoàn xe dân sự trên đường giữa Gorgadji và Arbinda, một trong những khu vực bạo loạn nhất ở Burkina Faso, giết chết ít nhất 47 người, bao gồm 14 quân cảnh, 3 dân quân ủng hộ chính phủ và 30 thường dân, và làm một số người khác bị thương.

Hội đồng Giám mục Burkina-Niger lên án bạo lực

Trong tuyên bố đưa ra hôm 23/8/2021, các thành viên của Hội đồng Giám mục Burkina-Niger cho biết các ngài kinh hoàng và đau đớn hay tin về vụ tấn công khủng bố, “một lần nữa khiến đất nước chúng ta rơi vào cảnh tang tóc”.

Các giám mục mạnh mẽ lên án hành động tàn ác đối với những công dân vô tội. Các ngài nói thêm: “Trong hoàn cảnh đau thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình đang đau khổ và toàn thể người dân Burkina Faso, bị mất người thân bởi thảm kịch này. Chúng tôi cầu chúc những người bị thương sẽ hồi phục nhanh chóng”.

Cầu nguyện cho hoà bình quốc gia

Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu trong Gia đình Giáo hội ở Burkina Faso gia tăng cầu nguyện cho hoà bình của quốc gia. Trong tuyên bố được Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Laurent Dabiré ký, các giám mục đưa ra chương trình cụ thể, theo đó, mỗi giáo phận sẽ tổ chức những buổi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công này và của khủng bố, và cho hoà bình ở Burkina Faso.

Bạo lực do các phần tử cực đoan gây nên đã tái bùng phát tại Burkina Faso và tám quốc gia khác trong khu vực Sahel. Theo báo New York Times, phần lớn các vụ bạo lực do các phần tử thánh chiến có liên hệ với Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Được biết đến là một trong những quốc gia ổn định nhất ở Tây Phi, nhưng Burkina Faso dường như đã “bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực kể từ khi các nhóm thánh chiến tuyên bố các cuộc tấn công đầu tiên của họ, vào năm 2015. Kể từ đó, đất nước đã phải đối mặt với hàng trăm cuộc tấn công, một số do chiến binh thánh chiến thực hiện”. (AciAfrica 23/08/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng tám 2021, 12:28