Ma tuý Ma tuý  (AFP or licensors)

ĐHY Parolin: Thuốc giải độc ma tuý là đưa ra ý nghĩa cuộc sống

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh gửi sứ điệp đến hội nghị “Ma tuý, những lý do nói ‘không’. Khoa học, đấu tranh, ngăn ngừa và phục hồi”, do Thượng nghị viện Ý tổ chức ngày 06/5/2022. Ngài nhấn mạnh rằng thuốc giải độc để làm cho người nghiện tránh xa ma tuý là phải giúp họ hiểu ý nghĩa cuộc sống.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong sứ điệp, Đức Hồng y nhấn mạnh vấn đề ma tuý liên quan trực tiếp đến con người và nhân phẩm, đặc biệt là sự tự do và tương quan xã hội. Người lệ thuộc ma tuý phải trả giá cho sự gián đoạn giữa nhận thức chủ quan và thực tế xung quanh. Đây là một điều gì đó nghịch lý vì nó đạt được qua một thay đổi khả năng mà chủ thể có thể được gọi là một con người, khả năng làm cho con người tự do và làm chủ chính mình.

Đức Hồng y mời gọi đi sâu và xa hơn vào những nguyên nhân dẫn đến nghiện ngập: “Đó là tình trạng bất ổn hiện sinh với những hình thức khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cá nhân và xã hội, như cô đơn, hoang mang trước những thách đố của cuộc sống, không tìm thấy ý nghĩa, và đặc biệt đối với thiếu niên và thanh thiên trong bối cảnh gia đình cần nhiều tương quan lành mạnh và mang tính giáo dục nhưng không có”.

Về phần Giáo hội, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho rằng Giáo hội cũng phải đối diện với vấn đề này. Vì vậy Giáo hội cần đưa ra những mô hình và lối sống xứng nhân phẩm, có khả năng đưa ra câu trả lời về một cuộc sống tràn đầy luôn có trong mỗi người. Do đó, con đường giải quyết vấn đề không phải là “đáp ứng” các hình thức trách xa nhưng ủng hộ việc tìm kiếm lý do và ý nghĩa của cuộc sống. Những lý do duy nhất có khả năng thúc đẩy sự tự do đích thực của con người là qua sự phát triển tràn đầy khả năng của chính mình. Đó chính là phương thuốc giải độc thực sự cho bất kỳ nhu cầu trốn thoát rối loạn nào và tái khám phá nhân phẩm trong khi từ chối tiêu thụ ma tuý. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng năm 2022, 11:36