ĐHY Michael Czerny gặp người tị nạn Ucraina ở Hungary ĐHY Michael Czerny gặp người tị nạn Ucraina ở Hungary 

Theo yêu cầu của ĐTC, ĐHY Czerny thăm biên giới Ucraina lần thứ hai

Ngày 14/3/2022 Vatican thông báo rằng theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Michael Czerny một lần nữa sẽ thăm biên giới Ucraina. Cụ thể, ngài sẽ đến Slovakia vào ngày 16/3/2022 và sẽ thăm biên giới giữa nước này và Ucraina.

Hồng Thủy - Vatican News

Thông cáo của Vatican cho biết “Đức Hồng y Czerny một lần nữa sẽ khởi hành đi Ucraina, theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Phanxicô, để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người đang sống trong đau khổ do hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra.”

Hồi tuần trước, Đức Hồng y Michael Czerny, 75 tuổi, Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã đến Hungary và thăm biên giới giữa nước này và Ucraina; ngài đã thăm người tị nạn Ucraina tại Hungary từ ngày 7-10/3/2022.

Hai đặc sứ của Đức Thánh Cha

Trước đó, ngày 6/3/2022 Đức Thánh Cha thông báo sẽ gửi hai Hồng y làm đặc sứ của ngài viếng thăm người tị nạn Ucraina. Trong khi Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha đến Ucraina qua đường biên giới Ba Lan-Ucraina, Đức Hồng y Czerny đến thủ đô Budapest trước tiên, ở đó ngài gặp người tị nạn Ucraina ở hai nhà ga chính và nhiều tình nguyện viên đang giúp đỡ người tị nạn ở đó cũng như ở những nơi khác. Đức Hồng cũng đến thị trấn Barabás ở biên giới Hungary-Ucraina, nơi người tị nạn Ucraina đến Hungary và gặp chính quyền Hungary, Caritas Hungary và các tổ chức bác ái khác tiếp đón họ. Ngài đã gặp các giám mục Đông phương và nghi lễ Latinh ở vùng đó.

Đức Hồng y Czerny nói với Vatican News rằng sự hiện diện của các đặc sứ của Đức Thánh Cha ở Ucraina là “một câu trả lời kép, một việc bác ái tức thời và là một trong những sự phát triển toàn diện của con người về lâu dài. Một sự dấn thân sẽ tồn tại qua nhiều thời đại.”

Thông cáo nói rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đang theo dõi sứ mạng này của ĐHY với lời cầu nguyện, và thông qua Đức Hồng y [Czerny], ngài mong muốn được gần gũi với những người đang chạy trốn khỏi cuộc chiến và đang đau khổ vì bạo lực gây nên bởi những người khác.” 

Đức Thánh Cha và Thủ tướng của Slovakia thảo luận về tình hình Ucraina

Ngày 14/3/2022, Đức Thánh Cha đã gặp Thủ tướng Eduard Heger của Slovakia, quốc gia đã tiếp đón hơn 200.000 người Ucraina tị nan từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ucraina vào ngày 24/2.

Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Thủ tướng Heger cũng gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, và Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh.

Các cuộc hội đàm bao gồm việc thảo luận sâu rộng về cuộc chiến ở Ucraina và tác động của nó ở cấp khu vực và quốc tế, đặc biệt chú ý đến tình hình nhân đạo và việc tiếp nhận người tị nạn chiến tranh.

Cùng ngày 14/3/2022, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Edgars Rinkēvičs, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Latvia, quốc gia có biên giới với Nga.

(CNA & Vatican News 14/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng ba 2022, 11:43