ĐHY Miguel Angel Ayuso Guixot ĐHY Miguel Angel Ayuso Guixot 

ĐHY Guixot thăm Nga với mong muốn đối thoại liên tôn

Theo lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, thông qua Đại sứ quán Nga cạnh Tòa thánh, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã thăm Nga từ ngày 24/11/2021 với mục đích đối thoại liên tôn.

Hồng Thủy - Vatican News

Cùng đi với Đức Hồng y có Đức ông Lucio Sembrano, một quan chức của cùng Hội đồng Toà Thánh, và Đức ông Piotr Tarnowski, cố vấn của Tòa Sứ thần tại Mátxcơva.

Gặp Đức tổng giám mục Chính Thống Hilarion

Vào sáng ngày 24/11, Đức Hồng y đã thăm xã giao Đức tổng giám mục Chính Thống Hilarion, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Giáo hội của Tòa Thượng phụ Mátxcơva, tại Học viện Thần học nghiên cứu sau đại học hai thánh Cyrillô và Mêtôđiô.

Đức tổng giám mục Hilarion đã thân mật chào đón Đức Hồng y Guixot và trình bày với Đức Hồng y những đường hướng chính trong công việc của Giáo hội Chính thống Nga trong lĩnh vực đối thoại giữa các tôn giáo. Đức tổng giám mục đã đề cập đến mức độ hợp tác cao giữa nhà nước Nga và các tuyên bố tôn giáo truyền thống và nói chi tiết về các hoạt động của Hội đồng liên tôn Nga và của Hội đồng Tổng thống về hợp tác với các hiệp hội tôn giáo.

Về phần mình, Đức Hồng y Guixot bày tỏ lòng biết ơn về sự sắp xếp của cuộc họp và cơ hội để tìm hiểu về một loạt các mối liên hệ liên tôn giáo của Tòa Thượng phụ Mátxcơva.

Trong cuộc hội đàm kéo dài, các bên đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại, đối thoại giữa các tôn giáo Ápraham và các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế. (The Russian Orthodox Church 25/11/2021)

Các cuộc gặp gỡ khác

Sau đó Đức Hồng y Guixot đã gặp ông Mufti Ravil Gainutdin, Chủ tịch Phân bộ Đời sống tâm linh của người Hồi giáo tại Nga. Ngài cũng được ông Mufti Albir Krganov, Chủ tịch Hiệp hội Tâm linh của những người Hồi giáo Nga tiếp đón vào sau trưa.

Vào ban chiều, Đức Hồng y được Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi đón tiếp tại Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, nơi ngài đã gặp gỡ cộng đồng Công giáo và chủ sự Thánh lễ.

Ngày 25/11/2021 Đức Hồng y đã gặp ông Mikhail Bogdanov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga về các nước Trung Đông và châu Phi, và Đại sứ Konstantin Shuvalov, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga về hợp tác với Hồi giáo. Đức Hồng y đã cùng với họ giải quyết vấn đề tôn trọng quyền của người thiểu số và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng mười một 2021, 11:33