Toà án tại Vatican Toà án tại Vatican 

Khép lại cuộc điều tra của Vatican về tòa nhà London, 10 người bị xét xử

Một cuộc điều tra dài và phức tạp, được tiến hành bởi đề xướng viên Gian Piero Milano, đã khép lại với kết quả là mười người bị xét xử. Cuộc điều tra được tiến hành bởi đội hiến binh Vatican do chỉ huy trưởng Gianluca Gauzzi Broccoletti đứng đầu, đã dẫn đến việc kiểm tra một lượng lớn tài liệu, thiết bị điện tử bị thu giữ từ các nghi phạm, cùng với việc đối chất của các nhân chứng.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa thánh, chủ tịch tòa án Quốc gia thành Vatican, Giuseppe Pignatone, đã ra lệnh xét xử 10 người chiếu theo yêu cầu của Văn phòng Thúc đẩy Công lý.

Giai đoạn đầu của cuộc điều tra kết thúc bằng lệnh triệu tập: “các tài liệu thu thập được sẽ được Tòa án xem xét trong cuộc tranh luận công khai giữa bên tố cáo và bên bào chữa. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến ​​vào ngày 27 tháng 7.”

Trong danh sách 10 người bị đưa ra xét xử, có ông René Brülhart, cựu chủ tịch Cơ quan thông tin tài chính, đức ông Mauro Carlino, cựu thư ký của phó Quốc vụ khanh, ông Tommaso Di Ruzza, cựu giám đốc Cơ quan thông tin tài chính.

Thông cáo cũng cho biết: có nhiều yếu tố liên quan đến ĐHY Giovanni Angelo Becciu, vì các tội tham ô và lạm dụng chức vụ.

Trong một tuyên bố do các luật sư của ĐHY Becciu đưa ra, ĐHY tự nhận mình là “nạn nhân của một âm mưu có sắp xếp” chống lại ngài. ĐHY Becciu nói, “thời điểm để làm rõ đang đến, và Tòa án sẽ có thể tìm ra sự giả dối hoàn toàn của những lời buộc tội”.

ĐHY Becciu, nguyên phó Quốc vụ khanh, không liên hệ trực tiếp đến cuộc điều tra, nhưng bị các thẩm phán cáo buộc vì sự “can thiệp” và đứng sau lời đề nghị mua toà nhà.

Về phần mình, ông René Brülhart tuyên bố rằng “vụ việc cấu thành từ một sai lầm về thủ tục” sẽ được làm rõ. Ông nói: “Tôi luôn thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình bằng sự đúng đắn, trung thành và vì lợi ích của Tòa Thánh và các cơ quan đại diện.”

Các cuộc điều tra đã được khởi động từ 7/2019 sau khiếu nại của Viện giáo vụ và Văn phòng Tổng Kiểm toán.

Chương đầu tiên của cuộc điều tra liên quan đến khoản đầu tư của Phủ quốc vụ khanh vào Quỹ Cơ hội Toàn cầu Athena Capital của Raffaele Mincione, một hoạt động diễn ra từ tháng 6/2013 đến tháng 2/2014. Phủ quốc vụ khanh mắc nợ Credit Suisse 200 triệu đô la để đầu tư vào quỹ Mincione (100 triệu cho động sản và 100 triệu cho bất động sản, liên hệ đến tòa nhà London). Việc đầu tư mang tính đầu cơ cao dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho Tòa thánh. Tính đến ngày 30/9/2018, cổ phiếu đã mất hơn 18 triệu euro so với giá trị của khoản đầu tư ban đầu, nhưng khoản lỗ tổng thể được ước tính là đáng kể hơn nhiều.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng bảy 2021, 12:57