Một lối vào thành Vatican Một lối vào thành Vatican 

Cảnh sát Úc không tìm thấy tội phạm hình sự nào trong việc chuyển tiền từ Vatican sang Úc

Ngày 3/2/2021, cảnh sát liên bang Úc đã thông báo rằng họ không tìm thấy chứng cứ tội phạm hình sự nào trong việc chuyển tiền từ Vatican mà một cơ quan tài chính đã thổi phồng lên gần 1,8 tỷ đô la.

Hồng Thủy - Vatican News

Thông cáo của cảnh sát Úc viết: “Cảnh sát liên bang Úc đã hoàn thành việc phân tích thông tin tài chính được cung cấp bởi Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), là cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc, liên quan đến các khoản chuyển tiền từ Vatican đến Úc. Không có hành vi phạm tội nào được xác định cho đến nay. Nếu Cảnh sát liên bang Úc nhận được thêm thông tin từ các đối tác Úc hoặc quốc tế, các thông tin này sẽ được xem xét.”

Ngày 13/1 vừa qua, thông qua trang web của báo “The Australian”, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc đã thừa nhận rằng họ đã đánh giá vượt quá nhiều lần số giao dịch chuyển khoản giữa Vatican và Úc.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Trung tâm này đã xác nhận rằng trong 6 năm qua, số tiền khoảng 1,4 tỷ euro đã được gửi từ Vatican đến Úc qua 47.000 giao dịch. Ngay lập tức người ta nhận thấy đây là những con số không thể có thực, cả về số tiền và số lần giao dịch, vì nó hoàn toàn không tương thích với các hoạt động của Tòa Thánh.

Sau đó, cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc đã điều chỉnh những con số đó, cho biết trong 6 năm qua, không phải là 1,4 tỷ euro được chuyển từ Vatican sang Úc qua 47.000 lần giao dịch, nhưng chỉ 6 triệu euro với 362 lần giao dịch được thực hiện giữa Vatican và Úc. Đây là số tiền Tòa Thánh sử dụng để chi trả cho các nghĩa vụ theo hợp đồng và việc quản lý thông thường các nguồn lực, bên cạnh những chi phí khác. (CSR_887_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng hai 2021, 11:13