1571474535787.jpg

Nhà xuất bản Vatican tham gia Hội chợ sách Frankfurt

Như mọi năm, từ ngày 16 đến 20 tháng 10, Nhà xuất bản Vatican tham gia Hội chợ sách Frankfurt. Một "Bộ sưu tập đại kết" được Nhà xuất bản giới thiệu trong hội chợ sách lớn nhất thế giới này.

Ngọc Yến - Vatican

Nhà xuất bản Vatican tham gia Hội chợ sách Frankfurt

Hàng năm, thủ đô tài chính của Đức tổ chức hội chợ sách này. Khoảng 7.000 cá nhân và tổ chức có liên quan đến xuất bản sách tham gia, 300.000 khách tham quan và khoảng 12.000 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến đưa tin về sự kiện này. Đây là một trong khoảng thời gian các nhà xuất bản mong đợi nhất trong năm. Đối với Nhà xuất bản Vatican thì đây cũng là cơ hội để Nhà xuất bản gặp gỡ các đối tác trên khắp thế giới, nhắm hỗ trợ và thúc đẩy việc phổ biến các văn bản của Đức Giáo hoàng và Giáo triều Rôma.

Đến với hội chợ lần này, Nhà xuất bản Vatican giới thiệu một bộ sưu tập: “trao đổi hồng ân” và ơn gọi đại kết. Bao gồm các văn bản và bài phát biểu của ĐTC Phanxicô và một cuốn tiểu thuyết viết tay của ĐTC. Mỗi tài liệu được một đại diện của một Giáo hội Kitô giới thiệu; Giáo hội mà “Giáo hội Công giáo đang trên đường phục hồi hiệp thông trọn vẹn".

Tập đầu tiên của bộ sưu tập có tên “Trái đất mẹ chúng ta”, Đức Thượng phụ Bartholomêô viết phần giới thiệu. Phần thứ hai do người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill viết với tựa đề “Cầu nguyện”. Ông Alessandro Gisotti, phó Tổng Biên tập của Bộ Truyền thông cho biết: "Chúng tôi tin rằng văn hóa có thể là một không gian đặc biệt để cùng nhau bước đi". (cath.ch/imedia/xln/be)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng mười 2019, 12:17