2020.10.07 Beata Virgine di Fatima

ĐTC mời các giám mục trên thế giới cùng ngài thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ

Ngày 18/3/2022, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh xác nhận với các nhà báo rằng Đức Thánh Cha đã mời các giám mục trên toàn thế giới, cùng với các linh mục của các ngài, hiệp với Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện cho hoà bình và trong việc thánh hiến và phó dâng hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện việc thánh hiến hai quốc gia cho Đức Mẹ. Cùng ngày này, các giám mục trên toàn thế giới sẽ cùng cử hành việc thánh hiến này. Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ thực hiện việc thánh hiến tại Fatima.

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hoà bình

Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hoà bình. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13/3, ngài mời gọi: “Tôi mời gọi tất cả các giáo phận và các dòng tu gia tăng việc cầu nguyện cho hoà bình.” Trước đó, cuối buổi tiếp kiến chung ngày 23/2 Đức Thánh Cha đã kêu gọi dành một ngày ăn chay cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina. Ngài nói: “Xin Nữ vương Hoà bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

Lời khẩn cầu của các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh của Ucraina

Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh của Ucraina đã xin Đức Thánh Cha thánh hiến đất nước của họ và nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ucraina vào ngày 24/2/2022.

Các giám mục các nơi hiệp ý với Đức Thánh Cha

Quyết định của Đức Thánh Cha được các giám mục trên thế giới đón nhận với lòng biết ơn. Các giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê đã cho biết các ngài sẽ tham gia vào việc thánh hiến này. Hôm 15/3/2022, Hội đồng giám mục châu Mỹ Latinh cho biết đã mời các tín hữu Công giáo, các tổ chức Giáo hội và 22 Hội đồng giám mục trong vùng hiệp nhất với ý chỉ của Đức Thánh Cha.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng ba 2022, 17:48